Nhức nhối nạn buôn lậu thuốc lá tuyến biên giới Tây Nam

Tin, ảnh: Văn Thân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các ngành chức năng phải xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu các đường dây buôn lậu thuốc lá. Có như vậy, việc chống loại tội phạm này mới đạt kết quả cao…

Sáng 18/10, tại Hội nghị Đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 30/CT- TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá tại 6 tỉnh, thành phía Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các ngành chức năng phải xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu các đường dây buôn lậu thuốc lá. Có như vậy, việc chống loại tội phạm này mới đạt kết quả cao…
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, hoạt động buôn lậu thuốc lá đang diễn ra rất nghiêm trọng bởi tính chất siêu lợi nhuận. Các đầu nậu lợi dụng người dân ở vùng biên giới còn khó khăn, dân trí thấp để lôi kéo, vận chuyển thuê. Hiện nay, chúng ta chỉ mới xử phạt chủ yếu những đối tượng vận chuyển, tức là làm thuê chứ không phải những kẻ cầm đầu. Hậu quả gây thất thu hơn 10.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cũng là thiệt hại lớn cho nền kinh tế…
Theo báo cáo, để việc chống buôn lậu đạt kết quả cao, các lực lượng chức năng của 6 tỉnh, địa bàn trọng điểm về buôn lậu thuốc lá như Đồng Tháp, Long An, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 15.300 vụ với gần 11,4 triệu bao thuốc, khởi tố hình sự 372 vụ - 471 đối tượng. Đáng chú ý nhất là tại tỉnh Long An. Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn này đã phát hiện, xử lý gần 3.800 vụ, tang vật thu được hơn 4 triệu bao. TP Hồ Chí Minh cũng xử lý hơn 3.500 vụ, thu tang vật hơn 2,4 triệu bao, xử phạt vi phạm hành chính 16,7 tỷ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng hiện nay, tình hình buôn lậu đang diễn biến phức tạp. Mặc dù tình trạng tội phạm về buôn lậu thuốc lá không công khai như trước, nhưng số vụ có chiều hướng tăng, phương thức vận chuyển tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn. Trong khi đó, tại thị trường nội địa, thuốc lá lậu không bày bán công khai nhưng vẫn “xuất hiện” nhiều tại các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, thậm chí các tạp hóa, vỉa hè… Các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng kết quả chống buôn lậu vẫn chưa cao.
Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện có khoảng 1 tỷ bao thuốc lá lậu tràn vào Việt Nam mỗi năm, chiếm 25% thị phần thuốc lá hiện nay. Trong khi tuyến biên giới quá dài đã gây khó khăn cho công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá. Vì thế, tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia mỗi năm lực lượng chức năng chỉ thu được khoảng 5 – 6 triệu bao, nên tình hình buôn lậu thuốc lá hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều vấn đề từ thuế, môi trường, vấn đề xã hội, an ninh trật tự…