Nhức nhối vấn nạn đánh bạc, lô đề quy mô nghìn tỷ

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, hàng loạt đường dây đánh bạc, lô đề quy mô nghìn tỷ được cơ quan công an triệt phá, khiến dư luận sửng sốt vì số lượng giao dịch, số lượng người tham gia đặc biệt lớn và nguồn lợi nhuận khổng lồ mà các “ông trùm” thu được, gây bức xúc trong dư luận. Vấn nạn này đòi hỏi phải có liệu pháp đặc trị hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Triệt phá các đường dây đánh bạc, lô đề nghìn tỷ
Ngày 11/11 vừa qua, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền các bị can tham gia đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (31 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Sơn (36 tuổi, trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu.
 Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng qua website bong88.com.Ảnh do công an cung cấp
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô 2.000 tỷ đồng bằng hình thức lô đề, sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng do Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu. Cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 - 30 tỷ đồng. Khi có kết quả, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Phạm Công Anh (sinh năm 1979, trú tại TP Lạng Sơn, Lạng Sơn). Theo Công an huyện Gia Lâm, “ông trùm” Phạm Công Anh là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng Công Anh tự mày mò trên mạng, sau đó là lập trang web cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc. Ước tính từ tháng 7/2020 đến nay, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã triệt xóa đường dây đánh bạc “khủng” được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát Hình sự khởi tố 15 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên internet do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú tại quận Long Biên) cầm đầu. Đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 30.000 tỷ đồng).

Tăng hình phạt để răn đe

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vừa qua, cơ quan công an các tỉnh, TP đã triệt phá nhiều vụ án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, đặc biệt lớn, có vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thực trạng đánh bạc, chơi lô đề diễn biến ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho các gia đình. Để từng bước dẹp bỏ vấn nạn này cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực đấu tranh và đưa ra xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cần đẩy nhanh điều tra một số vụ án lớn, đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh để phòng ngừa và răn đe chung. Bên cạnh đó, cần sửa đổi tăng mức xử lý hành chính và tăng hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc để răn đe, phòng ngừa.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, pháp luật hình sự xử lý 2 nhóm hành vi, gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.

“Nhằm ngăn chặn các đối tượng tổ chức đánh bạc, chơi lô đề, cần thiết sự chung tay, góp sức của xã hội, từ việc tuyên truyền, giáo dục thường xuyên những người hay tham gia chơi lô đề, đánh bạc, đến việc truy quét, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức quy mô lớn. Số tiền phạt cao nhất ở 2 tội trên hiện tại còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra để đánh bạc, do đó, chúng ta cần thiết nâng mức phạt cao lên để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nêu quan điểm.