Những ai được tặng tiền, đi tàu hỏa, máy bay miễn phí về quê đón Tết?

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các đoàn viên, người lao động được tặng quà Tết 500.000 đồng; tham gia Chợ Tết công đoàn; những người ở xa được tặng vé tàu hỏa, vé máy bay về quê đón Tết.

Đoàn viên, người lao động được tặng quà, mỗi suất 500.000 đồng

Thưa ông, đến thời điểm này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như thế nào?

- Trước hết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chỉ đạo các cấp công đoàn nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các DN, việc làm, thu nhập của người lao động để có báo cáo Tổng Liên đoàn cũng như các cấp, ngành tại địa phương. Để từ đó huy động các nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo tốt nhất cho đoàn viên và người lao động.

Ông Phan Văn Anh cho biết, Tổng Liên đoàn dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Phan Văn Anh cho biết, Tổng Liên đoàn dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt. Ảnh: Hải Nguyễn.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn dành một nguồn lực nhất định, chuẩn bị những phần quà để các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội đi thăm công nhân, người lao động trên 63 tỉnh, TP. Sẽ có khoảng 19.000 phần quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là lương thực, các sản phẩm thiết yếu) cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực của mình cũng như kết dư của các năm trước để tính toán một cách phù hợp theo nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, để chăm lo Tết cho họ.

Về phía Tổng Liên đoàn cũng dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt. Sẽ có khoảng trên 1.000.000 đoàn viên, người lao động được nhận quà, mỗi suất 500.000 đồng.

Vậy còn chương trình “Tết Sum vầy – Xuân sẻ chia” năm 2024 có những nội dung gì đặc biệt, thưa ông?

- Năm 2023 là năm thứ 10 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân sẻ chia”. Mọi năm, Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào khả năng của mình để tổ chức Chợ Tết công đoàn trực tiếp. Nhưng năm nay, ngoài việc tổ chức Chợ Tết công đoàn theo hình thức trực tiếp sẽ có Chợ Tết công đoàn qua sàn online.

Chúng tôi đang dự kiến phân bổ cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, TP, công đoàn ngành cũng như các công đoàn công ty trực thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam mỗi đơn vị có khoảng từ 2.000 – 4.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng thông qua hình thức phát các phiếu mua hàng (voucher). Hiện nay, chúng tôi đã chuẩn bị 201.000 voucher, mệnh giá 300.000 đồng/cái cho các đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà cho công nhân lao động Công ty CP Nhựa Hà Nội Tết Quý Mão.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà cho công nhân lao động Công ty CP Nhựa Hà Nội Tết Quý Mão.

Tổng Liên đoàn cũng đã làm việc với một ngân hàng có uy tín, trên cơ sở voucher để cấp cho đoàn viên, người lao động thẻ định danh hoặc thẻ ngân hàng. Về phía ngân hàng cũng cam kết tặng thêm 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động dùng thẻ ngân hàng.

Hàng ngàn vé tàu hỏa, máy bay miễn phí cho đoàn viên, người lao động

Được biết, năm nay, Tổng Liên đoàn có kế hoạch tổ chức các chuyến tàu hỏa, máy bay miễn phí đưa đón công nhân về quê đón Tết và quay trở lại làm việc. Ông có thể chia sẻ cụ thể về nội dung này?

- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Tổng Liên đoàn tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí người lao động về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo. Chúng tôi đã làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đăng ký các Chuyến tàu công đoàn đưa đoàn viên, người lao động làm việc miền Nam về quê là các tỉnh phía Bắc để đón Tết, với số lượng 2.000 người. 2.000 công nhân, người lao động này sau khi ăn Tết xong lại được đón trở vào miền Nam để tham gia sản xuất.

Sẽ có trên 1.000.000 đoàn viên, người lao động được nhận quà Tết năm 2024, mỗi suất 500.000 đồng.
Sẽ có trên 1.000.000 đoàn viên, người lao động được nhận quà Tết năm 2024, mỗi suất 500.000 đồng.

Ngoài ra, chúng tôi đã làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet Air có 3 chuyến bay “0 đồng” chở công nhân về quê ăn Tết. Dự kiến, những công nhân làm việc ở các tỉnh thành phía Nam như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh thành phía Bắc, với điểm đến là sân bay ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng và Hà Nội.

Đặc biệt, việc đưa công nhân về quê đón Tết cũng như đón quay trở lại làm việc được Tổng Liên đoàn chuẩn bị rất chu đáo. Chúng tôi đều làm việc với Đường sắt Việt Nam cũng như là các hãng hàng không có phòng đón tiếp công nhân, người lao động trước khi lên tàu hoặc máy bay để về quê ăn Tết cũng như có thiệp chúc mừng năm mới, giao lưu để tạo ra bầu không khí sôi nổi. Khi công nhân, người lao động ra Bắc, chúng tôi chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh, các ban của Tổng Liên đoàn phối hợp cùng với một số nhà tài trợ đón tại các sân ga hoặc sân bay. Tại đây, mỗi công nhân, người lao động lại được tặng thêm một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Trước tình hình các DN vẫn còn những khó khăn, đơn hàng giảm, người lao động bị giãn việc, ảnh hưởng đến thu nhập, Tổng Liên đoàn sẽ dồn lực để chăm lo Tết 2024 cho người lao động?

- Chắc chắn là Tổng Liên đoàn sẽ dồn lực để chăm lo cho người lao động dịp Tết 2024. Ví dụ, Tổng Liên đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động đợt Tết này khoảng 1.000 tỷ đồng, chưa kể nguồn từ các cấp công đoàn cơ sở. Như năm trước, tổng nguồn lực huy động của các cấp công đoàn và xã hội hóa khoảng trên 6.000 tỷ đồng. Tôi ước chừng năm nay sẽ huy động được khoảng trên 7.000 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết năm 2024 để đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, an toàn.

Xin cảm ơn ông!

 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến, Chợ Tết công đoàn qua sàn online được triển khai trong 3 tuần, kể từ ngày 12/12/2023 âm lịch. Ông Phan Văn Anh cho biết, Tổng Liên đoàn đang làm việc với các sàn thương mại điện tử mở Chợ Tết công đoàn. Các đoàn viên, người lao động khi có voucher mua hàng hoặc không đều có thể vào đây để lựa chọn, mua các sản phẩm thiết yếu phục vụ ngày Tết với mức giá ưu đãi.