Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những bước tiến dài trong quan hệ Mỹ - Cuba

Kinhtedothi - Theo tuyên bố hôm thứ Tư (1/7), Đại sứ quán của Mỹ và Cuba sẽ được tái mở cửa tại thủ đô của nước còn lại sau ngày 20/7. Dư luận thế giới đánh giá đây là bước đi quan trọng nhất trong tiến trình bình thường hóa mối quan hệ đã bị cắt đứt từ lâu giữa hai nước châu Mỹ này.
Sau những nỗ lực cả phía ông Obama và ông Raul Castro, Chính phủ hai nước đã có nhiều động thái lại gần nhau hơn. Chỉ sau 6 tháng rưỡi kể từ sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ của hai vị lãnh đạo, nhiều lĩnh vực trước nay hai bên còn mâu thuẫn đã được hai bên “làm rõ”.

Về chính trị, Mỹ tuyên bố không can thiệp quá sâu vào khu vực Mỹ La-tinh và vùng Carribe thêm nữa. Cùng với đó, nhà lãnh đạo kế nhiệm Fidel Castro – ông Raul cũng thẳng thắn, Cuba không thay đổi lập trường chính trị và đề nghị các bên tôn trọng chủ quyền, công việc nội bộ của nhau.

Về kinh tế, giao thương và du lịch đã được nới lỏng. Ngành kinh tế tư nhân của Cuba được đẩy mạnh; người Mỹ gốc Cuba cũng được trở về quê hương một cách dễ dàng hơn… Ngoài ra, Tổng thống Obama còn hoạt động rất tích cực, đem lại kết quả là Cuba không còn nằm trong “danh sách đen” các nước bảo trợ khủng bố của Mỹ.

Có thể thấy rằng, bình thường hóa quan hệ từng đóng băng hơn 5 thập kỷ này là một điều tất yếu. Nó không chỉ đi theo xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển trên thế giới, mà thật ra, nó còn mang lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên. Mỹ được nâng cao uy tín “nước lớn” khi thực hiện tốt vai trò, bổn phận và trách nhiệm với các nước nhỏ. Cuba ngoài lợi ích kinh tế không thể phủ nhận còn được rất nhiều trên mặt trận ngoại giao, chính trị khi nối liền quan hệ với nước láng giềng có tiếng nói nhất trên thế giới.

Tuyên bố ngày 17/12/2014 của Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đến nay được công nhận là một trong những ví dụ điển hình cho quan hệ ngoại giao đôi bên cùng thắng, đôi bên cùng có lợi. Nhìn vào 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, nếu Cuba có thể tận dụng thời cơ, lấy Việt Nam làm ví dụ, quốc đảo Carribe này có thể chuyển mình mạnh mẽ và phát triển sang một chương sử mới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ