Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những câu hỏi lớn cho tuyển Việt Nam

Kinhtedothi - Hôm qua, ĐT Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Đây là trận đấu nhằm đáp ứng quyền lợi cho nhà tài trợ Honda và cũng để ông Hoàng Văn Phúc chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng vòng loại ASIAN Cup 2015 với Hongkong (Trung Quốc).
Đáng nói ở chỗ, sau trận đấu này, ĐT Việt Nam có nhiều điều phải lo.

Không Công Vinh, không bàn thắng

Trước trận đấu chiều qua, ĐT Việt Nam đón nhận tin không vui khi tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh bị chấn thương nặng. Trong bối cảnh hiện tại, Công Vinh chính là điểm tựa tinh thần và chuyên môn của đội khi mà ông Hoàng Văn Phúc quyết định thay mới gần một nửa đội hình. Vì thế, việc thiếu vắng cầu thủ này ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của đội dù ông Hoàng Văn Phúc đang sở hữu hai tiền đạo danh tiếng khác là Anh Đức và Quang Hải.
Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc, ĐT Việt Nam (áo sẫm) có nhiều điều phải lo. Ảnh: AN AN
Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc, ĐT Việt Nam (áo sẫm) có nhiều điều phải lo. Ảnh: AN AN
Thực tế trên sân đã cho thấy, lối chơi của ĐT Việt Nam không có nhiều điểm sáng dù ông Phúc đã tung hầu như tất cả át chủ bài vào sân. Đặc biệt, cả Anh Đức và Quang Hải khi được tung vào sân cũng không cho thấy sự sắc sảo của mình. Hệ quả là hàng công của ĐT Việt Nam hầu như mất hút trước một hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của đối phương.

Đây thực sự là một điều đáng lo cho ĐT Việt Nam khi mà đội Hongkong vẫn còn cơ hội đi tiếp nên sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất. Nếu không có  sự cải thiện về sức mạnh hàng công cũng như sự nhịp nhàng giữa các tuyến, ĐT Việt Nam có thể sẽ tiếp tục trắng tay ở vòng loại ASIAN Cup. Điều này sẽ khiến uy tín của bóng đá Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng.

Chưa thấy đường ra

Trở lại với trận đấu chiều qua, ông Hoàng Văn Phúc đã sử dụng 2 đội hình với mong muốn tìm ra lời giải cho trận đấu với Hongkong. Đơn giản bởi nhà cầm quân này vừa gọi hàng loạt cầu thủ mới lên ĐT Việt Nam để thay thế cho những tên tuổi kỳ cựu vốn không còn động lực thi đấu. Giới chuyên môn nhận định, động thái này cho thấy quan điểm trẻ hóa đội hình nhằm chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm của VFF. Cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam muốn có được một đội ngũ mới trẻ trung, khát vọng hơn thay vì đặt niềm tin vào lớp cầu thủ đã quá cũ kỹ và vô cùng phức tạp.

Kỳ vọng là vậy, nhưng trong trận đấu vừa qua, những cầu thủ được ông Phúc trọng dụng vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả của mình. Lối chơi đoạn nhỏ, nhuyễn và dồn bóng xuống hai biên của ĐT Việt Nam vẫn chưa đạt được sự biến ảo như mong đợi. Có thể, các cầu thủ cần thời gian để làm quen với nhau cũng như thấu hiểu về hệ thống chiến thuật ở đội tuyển. Thế nhưng, có một điều mà ai cũng nhận ra, ĐT Việt Nam hiện nay thiếu những thủ lĩnh thực sự như Minh Phương, Tài Em như thế hệ trước đây. Hàng phòng ngự dù đã được cách tân rất nhiều nhưng chưa làm người hâm mộ quên được hình ảnh của bộ đôi Phước Tứ - Như Thành.

Nếu tìm một điểm sáng lớn nhất trong trận đấu chiều qua thì có lẽ chính là sự nỗ lực của thủ thành Nguyên Mạnh. Anh được lựa chọn để thay thế đàn anh Hồng Sơn và đã có màn ra mắt khá ấn tượng. Chính thủ môn này đã cứu thua 4 - 5 tình huống cho ĐT Việt Nam. Giới chuyên môn kỳ vọng, Nguyên Mạnh sẽ sớm trưởng thành để có thể trấn giữ khung thành ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

Trước trận đấu cuối cùng của vòng loại ASIAN Cup, ĐT Việt Nam mang đến nhiều dấu hỏi về chuyên môn. Nhưng cũng hy vọng, họ sẽ sớm rút ra cho mình những bài học để có một trận đấu chia tay với sân chơi châu lục thật ý nghĩa.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ