Những chuyến tàu, xe nghĩa tình mang mùa Xuân ấm áp tỏa đi muôn nơi

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Cả năm mưu sinh với những bộn bề lo toan, cuộc sống khó khăn, nhờ các chuyến tàu nghĩa tình của tổ chức Công đoàn, nhiều công nhân, người lao động được hỗ trợ để về sum vầy, đón cái Tết ấm áp bên người thân.

Công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội háo hức trước giờ lên chuyến xe của Công đoàn tổ chức để về quê đón Tết (Ảnh: Phạm Hùng)
Công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội háo hức trước giờ lên chuyến xe của Công đoàn tổ chức để về quê đón Tết (Ảnh: Phạm Hùng)

Ấm lòng công nhân, người lao động

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, công nhân Công ty TNHH Quốc tế Chutex (tỉnh Bình Dương) đã có 10 năm đón Tết xa nhà nay mới được trở về quê sum họp cùng gia đình nhờ chương trình "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức.

Quê ở Thanh Hóa, chị Thủy vào Bình Dương làm công nhân với mong muốn có thu nhập tốt, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do công việc khó khăn - nhất là mấy năm gần đây ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn tới thiếu việc làm nên công việc chỉ đủ để chị duy trì từng bữa ăn. Vì thế, đường về quê càng trở nên xa ngái.

Niềm vui đến bất ngờ khi chị được công đoàn công ty thông báo chị được nhận vé tàu khứ hồi miễn phí để về quê. "Tôi cùng con mừng rơi nước mắt, suốt đêm không ngủ được vì mong mỏi đến ngày về”- chị Thủy nói.

Cùng với chị Thủy còn có hàng chục nghìn công nhân lao động ở các miền quê khác nhau được tổ chức công đoàn đưa về quê trên các chuyến tàu, xe nghĩa tình hoặc hỗ trợ tiền vé về quê đón Tết sum vầy.

Chị Lê Thị Nhung - Công ty Matsuo cùng gia đình cảm thấy rất tiện khi đi xe công đoàn ngày giáp Tết (Ảnh: Mai Quý)
Chị Lê Thị Nhung - Công ty Matsuo cùng gia đình cảm thấy rất tiện khi đi xe công đoàn ngày giáp Tết (Ảnh: Mai Quý)

Tại Hà Nội, sáng 7/2 (tức 28 tháng Chạp), từ 6h sáng, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng - công nhân Công ty SD (Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để về quê Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình trên chuyến xe nghĩa tình do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức.

Đã có 4 năm được về quê trên chuyến xe nghĩa tình Công đoàn, chị Phượng bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn. “Các đồng chí Công đoàn rất tận tình chu đáo, gia đình chúng tôi đến đây được chỉ dẫn, hỏi han ân cần, đồ đạc được hỗ trợ cất gọn, an toàn, không như đi xe ở bến xe khách. Nhờ có xe Công đoàn, chúng tôi có dư tiền để mua thêm quà, bánh về quê để chúc Tết ông bà, bố mẹ, họ hàng”- chị Phượng chia sẻ.

Còn với chị Lê Thị Nhung - Công ty Matsuo (Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) với 10 năm được về quê sum họp nhờ xe của công đoàn thì những chuyến xe do tổ chức công đoàn thực hiện đã giúp chị tiện hơn nhiều so với việc đi mấy chục cây số ra bến để đón xe.

"Đồ đạc lỉnh kỉnh, con nhỏ, mẹ già nếu đi ra bến xe sẽ rất bất tiện. Giờ có xe đón tận nơi, các cháu lại được nhận lì xì nên cảm nhận rất rõ Tết đang đến thật gần"- chị Nhung bày tỏ.

Công nhân lao động tại Bình Dương phấn khởi khi đi chuyến tàu Xuân nghĩa tình về quê sum họp
Công nhân lao động tại Bình Dương phấn khởi khi đi chuyến tàu Xuân nghĩa tình về quê sum họp

Lan tỏa nghĩa tình công đoàn

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, để hỗ trợ công nhân lao động về quê đón Tết, Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai chương trình "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" với các hoạt động hỗ trợ vé tàu, vé máy bay miễn phí.

Cụ thể, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024” diễn ra từ ngày 6-8/2/2024 (ngày 27-29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Sân bay đi là Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Sân bay đến là Sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (TP Hà Nội), Cát Bi (TP Hải Phòng).

“Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”, chiều từ Nam ra Bắc từ ngày 4-7/2/2024 (ngày 25-28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Chiều từ Bắc vào Nam, từ 13-17/2/2024 (từ ngày 4-8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024). Sẽ có 30-32 toa tàu (một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm) miễn phí đưa, đón khoảng 2 nghìn đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, TP phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, TP phía bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết...

Lãnh đạo Công đoàn thăm hỏi, tiễn công nhân lao động lên tàu về quê đón Tết 
Lãnh đạo Công đoàn thăm hỏi, tiễn công nhân lao động lên tàu về quê đón Tết 

Triển khai chương trình, LĐLĐ các tỉnh, TP đã tổ chức các chuyến tàu, xe nghĩa tình đưa công nhân về quê. Tại Bình Dương, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức "chuyến tàu Xuân nghĩa tình" đưa 1.450 công nhân về quê đón Tết.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết 2024 của các cấp công đoàn TP đã vận động và tặng hơn 26.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn về quê đón Tết. Từ ngày 4 đến 7/2 có 17 "Chuyến tàu mùa xuân" đưa 567 hộ gia đình với 2.006 người về quê đón Tết cùng gia đình. Cùng với đó là các chuyến xe được tổ chức tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công đoàn cơ sở các công ty thực hiện…

Ngoài ra, được sự chỉ đạo của Thành đoàn và LĐLĐ TP, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân" đưa 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên đón Tết.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức chương trình Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2024 dành cho hơn 200 đoàn viên, người lao động và người thân có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động cũng như hoạt động công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh lì xì cho người lao động trước khi lên xe về quê (Ảnh: Mai Quý)
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh lì xì cho người lao động trước khi lên xe về quê (Ảnh: Mai Quý)

Tại Hà Nội, chương trình “Hành trình tết Công đoàn - Xuân 2024” gồm các hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và đón đoàn viên, người lao động trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Trong dịp này, LĐLĐ TP đã hỗ trợ 4.395 vé xe bằng tiền cho công nhân lao động với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất về quê đón Tết cùng gia đình với các điểm đến là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc.

Cùng với đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành cũng đã triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe đưa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cùng gia đình.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, cùng với tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ vé bằng tiền cho 5.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với các mức: 500 nghìn đồng/người cho 2.000 công nhân lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300 nghìn đồng/người cho 3.000 công nhân lao động quê Thanh Hóa; Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn…

Đặc biệt, trong “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” năm nay, LĐLĐ TP Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 công nhân lao động ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc. 6 chuyến xe đón công nhân từ 7h sáng ngày 14/2/2024, tức mùng 5 Tết Giáp Thìn.