Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những dịch vụ hái ra tiền ngày Tết

Kinhtedothi - Muốn có một mâm cỗ Tết hoàn hảo, ngon, vệ sinh nhưng không tốn thời gian chuẩn bị, nhiều người tìm đến dịch vụ nấu cỗ thuê. Khác với nấu cỗ cưới, cỗ nấu Tết mỗi nhà mỗi khác nên giá dịch vụ này không rẻ.
Trông nhà theo ngày, làm cỗ, đặt mua hộ vé tàu xe, xông nhà... là những dịch vụ mang lại thu nhập không nhỏ cho nhiều người vào dịp Tết.

Dịch vụ làm cỗ Tết

Muốn có một mâm cỗ Tết hoàn hảo, ngon, vệ sinh nhưng không tốn thời gian chuẩn bị, nhiều người tìm đến dịch vụ nấu cỗ thuê. Khác với nấu cỗ cưới, cỗ nấu Tết mỗi nhà mỗi khác nên giá dịch vụ này không rẻ.

Thông thường, giá cho mỗi mâm cỗ cúng Tết có từ 5 đến 7 món, chủ nhà phải bỏ số tiền từ 500.000 - 1,5 triệu đồng, tùy vào giá nguyên liệu và thời gian nấu, thường được phục vụ tận nhà vào đêm 30 Tết.

Trông nhà theo ngày

Là công việc không vất vả, nhưng trông nhà ngày Tết vẫn thuộc nhóm những nghề thời vụ được trả lương cao nhất, với mức giá từ 400.000 - 700.000 đồng/ngày hoặc 3 triệu đồng/tuần. Nam sinh viên, cử nhân là những ứng viên được ưu tiên hơn cả, đặc biệt bộ đội xuất ngũ, nhân viên bảo vệ có kinh nghiệm được trả tới 1,2 triệu đồng/ngày.
 
Tuy lương cao nhưng nghề này hiện đang rất thiếu nhân sự, vì ít người sẵn sàng đánh đổi thời gian Tết quý giá để đi làm thêm.

Ngoài ra, yêu cầu về lý lịch rõ ràng, có khả năng tự bảo vệ mình cũng như gia tài của chủ thuê trong trường hợp xảy ra trộm cắp cũng khiến nguồn ứng viên bị co hẹp đáng kể.

Cùng với dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ thú cưng ngày Tết cũng có mức giá khá "chát". Với dịch vụ trông giữ thường, giá cho 1 chú mèo là 40.000 đồng/ngày đêm, chó nhỏ (như loài fox, chihuahua...) là 80.000 đồng, loại lớn hơn 20kg trở lên thì chủ nhân sẽ phải trả từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Với dịch vụ trông giữ VIP, mức giá cho mỗi "khách hàng" có "phòng riêng" sẽ dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày, phục vụ kèm thức ăn, tắm rửa và đi dạo.

Xông đất đầu năm

Những năm gần đây, dịch vụ cho thuê người xông đất đầu năm tăng giá chóng mặt, vì nhiều người tin rằng, người hợp tuổi đến nhà đầu năm thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, làm ăn khấm khá. Nhất là vào những năm kinh doanh khó khăn, nghề này lại càng được dịp hái ra tiền.

Nếu như năm 2010, giá dịch vụ mới chỉ ở mức 200.000 - 300.000 đồng/lần, thì năm nay nhiều đơn vị đã báo giá với mức gấp tới 5-7 lần.

Để có người xông đất mặc quần áo thần tài, có thêm cả phong bao đỏ cho nhà chủ, khách hàng có thể phải chi tới 1 - 1,5 triệu đồng. Với các công ty, đơn vị thuê cả nhóm mua lân rồng, 3 ông Phúc - Lộc -Thọ, mức giá có thể lên tới 10 triệu đồng.

Dịch vụ xếp hàng, đặt mua hộ vé tàu xe, vé máy bay

Chỉ cần chứng minh thư nhân dân photo và các thông tin cá nhân, nhiều người đã có thể kiếm được tiền từ dịch vụ xếp hàng đặt mua hộ vé tàu xe, vé máy bay. Giá dịch vụ cho mỗi lần đặt mua thông thường chỉ bằng 1-5% tiền vé, nhưng với những người có khả năng thao tác nhanh, mỗi ngày họ có thể kiếm tới vài trăm ngàn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ