Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần này, tại Hà Nội diễn ra hàng loạt các hoạt động, vui chơi, giải trí hấp dẫn.

1. Chương trình nghệ thuật “Sao Mai ngày trở về”

“Sao Mai ngày trở về” là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt, nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào, ngày 28/8 tại Phòng hòa nhạc lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 1
Chương trình có sự góp mặt của nhiều giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên của khoa Thanh nhạc và đều là nghệ sĩ đã trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai (Tiếng hát truyền hình toàn quốc) như: Anh Thơ, Phương Nga, Đào Nguyên Vũ, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Trần Hồng Nhung,…

2. Chương trình “Đi qua vùng cỏ non”
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 2
“Đi qua vùng cỏ non” là chủ đề chương trình Giai điệu tháng 8 sẽ được phát sóng vào 20 giờ, ngày 27/8 trên kênh VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam. Trong “Giai điệu tự hào tháng 8 – Đi qua vùng cỏ non”, những khán giả thuộc thế hệ thứ 4 sẽ được trở về miền ký ức sau giải phóng, vất vả, khó khăn. Từ nỗi sợ hãi đến niềm vui nước mắt đều chất chứa trong những câu chuyện của các anh chị thanh niên xung phong kể lại.

3. Chương trình nghệ thuật “Người Hà Nội”

Hướng tới ngày Toàn quốc kháng chiến và kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), nhóm Giai điệu bạn bè sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Người Hà Nội” sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 28/8 tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (Hà Nội).
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 3
Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc, khán giả sẽ được giao lưu với nhân chứng lịch sử như: Mẹ Doãn Ngọc Trâm - Thân mẫu Anh hùng Liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm và Người đã mang lá cờ Tổ quốc vào nội thành Hà Nội trước ngày giải phóng Thủ đô. Người Hà Nội” do Nhạc sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa nhạc nhẹ Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội hòa âm, phối khí và dàn dựng.

4. Tuần sách Khoa học Kim Đồng 2016
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 4
Tuần sách khoa học với chủ đề “Tự nhiên” do nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 31/8. Sự kiện gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên trưng bày 35 hình ảnh minh họa trong bộ sách “Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ - Đại lục Gondwana”; triển lãm “Bộ sưu tập sách khoa học dành cho thiếu nhi” tại Thư viện L’Espace với hàng trăm tựa sách khoa học bổ ích, giàu chất trí tuệ; Ra mắt sách “Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ - Đại lục Gondwana” vào ngày 27/8…

5. “5 cảm xúc dành cho Hà Nội”

Nhạc sỹ Michael Schiefel (Đức) sẽ giới thiệu tác phẩm sắp đặt âm thanh tương tác mang tên “5 cảm xúc dành cho Hà Nội” diễn ra từ ngày 26/8 đến 10/9 tại Viện Goethe Hà Nội. Tại chương trình, khán giả sẽ được mời tham gia vào hành trình tới thế giới của những xúc cảm.
Mỗi khách thăm quan đều có thể thay đổi sắc thái của không gian bằng cách di chuyển giữa những nguồn âm thanh được sắp đặt sẵn. Sẽ có những chuyển biến bất ngờ từ niềm hân hoan thành nỗi buồn, từ giận dữ thành thỏa mãn hoặc từ lạnh lùng sang hạnh phúc.

6. “Bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ”
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 5
Lúc 9 giờ, ngày 27/8, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội) diễn ra buổi ra mắt phiên bản tiếng Việt cuốn sách “Bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ” của Henry Desmet và Sandrine Mercier. Chương trình có sự tham gia của diễn giả, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và dịch giả Hoàng Thanh Thủy.

7. Hội chợ giao lưu Làm cha mẹ - Trung Thu 2016

Lúc 8 giờ, ngày 28/8, tại Trường THPT Việt Đức (số 47 Lý thường Kiệt, Hà Nội) diễn ra Hội chợ giao lưu Làm cha mẹ - Trung Thu 2016 do Website lamchame.com tổ chức. Đây

là một sân chơi dành cho các thành viên của diễn đàn lamchame.com và các ông bố/bà mẹ sắp là thành viên của diễn đàn.
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 6
Tại hội chợ, các thành viên bán hàng online có cơ hội giao lưu với thành viên mua hàng online nhằm tạo niềm tin đối với khách hàng tiềm năng; tìm kiếm các đối tác kinh doanh, nhà phân phối, giới thiệu các mặt hàng mới; tham gia khu vui chơi cho bé, nhận quà khuyến mại từ các nhãn hàng uy tín… Đặc biệt, tham gia mua hàng tại Hội chợ, bạn có cơ hội được bốc thăm trúng thưởng rất nhiều phần quà có giá trị.

8. Hai bộ phim “bom tấn” mới

Từ ngày 26/8, Cum rạp CGV ra mắt hai bộ phim “bom tấn” mới: “Sát thủ Thợ máy: Sự tái xuất” của đạo diễn Dennis Gansel và “Pete và người bạn rồng” của đạo diễn  David Lowery.

“Sát thủ Thợ máy: Sự tái xuất” kể về Arthur Bishop, người đã 5 năm từ bỏ nghề “thợ máy” – từ lóng mà giới Mafia dành cho những kẻ giết thuê máu lạnh. Bỗng nhiên, một băng đảng tội phạm bí ẩn bắt cóc người yêu của anh và yêu cầu Arthur Bishop phải thực hiện 3 vụ ám sát. Anh đã từ chối yêu cầu và bắt đầu cuộc săn giết bọn bắt cóc để cứu lấy mỹ nhân.
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 7
Còn “Pete và người bạn rồng” là bộ phim kể về câu chuyện của cậu bé mồ côi Pete khám phá ra nguồn gốc của chính mình và sự thật về người bạn rồng kì lạ kia.

9. Đêm nhạc "Riêng một góc trời"
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 8
Lúc 20 giờ, ngày 26/8, tại Nhạc Cafe (Số 7 Hàng Thùng, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc “Riêng một góc trời” bản tình ca nồng nàn, những câu chuyện tình yêu còn dang dở, tình yêu xa cách của đôi lứa yêu nhau: "Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối, Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời...". Trong chương trình, ca sĩ Phương Anh sẽ mang đến giọng hát đầy cảm xúc, quyến rũ, sâu lắng cùng với giọng ca của ca sĩ Minh Đức trầm ấm, da diết.

10. Graffiti festival 2016
Những điểm đáng đến để giải trí cuối tuần này ở Hà Nội - Ảnh 9
Graffiti festival 2016 là sự kiện thứ ba nằm trong chuỗi dự án Street Art Fair được tổ chức bởi Hanoi Creative City. Sau hai lần tổ chức thành công, BTC quyết định thwucj hiện sự kiện thứ ba với chủ đề graffiti nhằm đem nghệ thuật đường phố nói chung hay văn hoá graffiti nói riêng đến gần hơn với cộng đồng. Chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 20 giờ, ngày 28/8, tại Sảnh tầng 1, Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, Hà Nội)