Những điểm đến lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 2/9 chỉ cách Hà Nội 30km

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm ở phía Bắc của Thủ đô, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, huyện Sóc Sơn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi chơi không quá xa. Những điểm du lịch nơi đây hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để bất cứ ai cũng có được một hành trình thú vị, khó quên.

Việt Phủ Thành Chương - Trải nghiệm văn hóa độc đáo

Nhắc đến huyện ngoại thành Sóc Sơn người ta thường nghĩ ngay đến một địa điểm du lịch và văn hóa được nhiều người yêu thích, đó chính là Việt Phủ Thành Chương. Đây được biết đến là công sức xây dựng và sưu tầm do họa sĩ Thành Chương sở hữu.

Công trình với những nét đặc sắc của quần thể kiến trúc mang nhiều ý nghĩa lịch sử và độ nổi tiếng đã được nhiều báo nước ngoài khen ngợi. Địa điểm này dần trở thành nơi tham quan để mọi người đến chiêm ngưỡng nghệ thuật, cũng như tìm hiểu văn hóa của làng quê Bắc Bộ lâu đời.

Vẻ đẹp mộng mị của Việt Phủ Thành Chương thu hút nhiều bạn trẻ đến check in.
Vẻ đẹp mộng mị của Việt Phủ Thành Chương thu hút nhiều bạn trẻ đến check in.

Trong không gian hơn 8.000 m2, dạo quanh bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những công trình xen lẫn giữa cổ kính có từ thời Lý, Trần và cả hiện đại.

Điểm đến tham quan này giúp du khách không chỉ có cơ hội ngắm nhìn những hiện vật phủ lớp thời gian được sưu tầm công phu, mà còn được thưởng thức những món ăn dân dã mang hương vị chuẩn Việt. Xem múa rối ở nhà hát Long Đình và không quên check in mộng mị với khung cảnh nên thơ khó tìm.  

Hoà mình với thiên nhiên ở hồ Đồng Quan

Cũng nằm cách trung tâm huyện Sóc Sơn không xa là hồ Đồng Quan, thắng cảnh rộng lớn sở hữu nét đẹp nên thơ xanh mướt. Địa điểm này thường xuyên được du khách, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn làm nơi đến để cắm trại, dã ngoại...

Ngắm hoàng hôn bên hồ Đồng Quan là một trải nghiệm thú vị khi đến với huyện Sóc Sơn.
Ngắm hoàng hôn bên hồ Đồng Quan là một trải nghiệm thú vị khi đến với huyện Sóc Sơn.

Tại đây, bạn sẽ được đạp xe dạo quanh hồ nước rộng lớn, thoáng mát, ngắm cảnh. Buổi chiều có thể dừng chân bên hồ để ngắm cảnh vàng rực của chiều tà buông xuống. Nếu muốn qua đêm bạn nên đến khu sinh thái gần hồ để tìm điểm xin cắm trại. Mức giá cũng khá rẻ nếu bạn chuẩn bị hết đồ mang đi.

Nóc nhà của Thủ đô giữa Thung lũng xanh

Một địa chỉ cũng thú vị không kém cho những bạn yêu thích khám phá thiên nhiên tại huyện Sóc Sơn, đó chính là núi Hàm Lợn. Ngọn núi trữ tình tọa lạc ở độ cao hơn 462, và được nhiều người mệnh danh là “nóc nhà của Thủ đô”.

Ngay trên đỉnh núi Hàm Lợn là hồ Núi Bàu và đồi Hoa Sim, đến mùa khắp nơi một màu tím rất đẹp. Địa điểm du lịch ở huyện Sóc Sơn nổi tiếng này trước đây có phần hoang sơ, nhưng ngày nay đường đã dễ đi hơn nên lúc nào cũng đông đúc người ghé đến.

Tham quan, cắm trại tại Thung lũng xanh là lựa chọn không tồi cho các gia đình không muốn đi quá xa Hà Nội để "đổi  gió".
Tham quan, cắm trại tại Thung lũng xanh là lựa chọn không tồi cho các gia đình không muốn đi quá xa Hà Nội để "đổi  gió".

Đến đây cùng hội bạn có thể ngắm cảnh, dựng lều và đốt lửa trại, làm tiệc nướng BBQ qua đêm. Nếu muốn thử thách hơn có thể leo núi lên đỉnh Hàm Lợn bằng cách đi đường mòn hoặc men theo con suối nhỏ. Quãng đường đi tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là hành trình để thử thách bản thân, khám phá thiên nhiên và có được những phút giây thư giãn đầy thú vị.

Nằm ngay dưới chân núi Hàm Lợn là Thung lũng xanh, nơi sở hữu một nét đẹp đầy lãng mạn khiến bất cứ ai đến đều bị mê hoặc. Tại đây bạn sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ tựa như Đà Lạt, lãng mạn với hồ nước trong vắt, đồi thông, đồi tùng...

Xung quanh còn có những bãi cỏ để bạn cắm trại, tổ chức teambuilding, câu cá bên hồ Kẻo Cà, leo núi… Rất nhiều hoạt động cho chuyến đi dã ngoại cuối tuần, dịp nghỉ lễ để xả stress và tạm rời xa khói bụi, ồn ã của thành phố.

Núi Đôi và câu chuyện tình yêu đi vào thơ ca

Ít ai biết, địa danh này chính là nguyên mẫu trong bài thơ “Núi Đôi” của tác giả Vũ Cao. Hai ngọn núi huyền thoại nằm kề nhau về câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ yêu nhau trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng chẳng may kẻ mất người còn đau thương.

Núi Đôi gắn liền với chuyện tình đẹp nhưng đau thương của đôi nam nữ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
Núi Đôi gắn liền với chuyện tình đẹp nhưng đau thương của đôi nam nữ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.

Không chỉ có vậy Núi Đôi vẫn còn lại một số dấu tích lịch sử với lô cốt, tháp canh kiên cố của thực dân Pháp. Nếu yêu thích bài thơ này, đi trên con đường dẫn vào làng, câu chuyện đầy lãng mạn và những hình ảnh trong thơ như hiện ra trước mắt du khách đầy sinh động.

Đền Sóc Sơn - nơi ghi dấu chân Phù Đổng Thiên Vương

Bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời trên đỉnh đá Chồng.
Bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời trên đỉnh đá Chồng.

Nếu ghé thăm huyện Sóc Sơn, bạn không nên bỏ qua quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đền Sóc. Nơi đây thờ Thánh Gióng hay còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương, một vị anh hùng trong Tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Đến đây bạn sẽ được tìm hiểu về truyền thuyết cũng như tham quan bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời trên đỉnh Đá Chồng.

Viếng thăm chùa Non nước, những  ngôi đền cổ kính yên bình, ngắm những ngọn núi xanh mướt bao quanh như: Núi Hòn Ngọc, núi Độc Tôn, núi Đá Đen, núi Thanh Lãm… Đây cũng là một trong những điểm đến du lịch mới nhất được UBND TP Hà Nội công nhận vào năm 2021.