Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những điểm mới về Chương trình truyền thông Những cống hiến thầm lặng năm 2024

Kinhtedothi – Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” được nâng cấp thành Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" với chuỗi các sự kiện, hoạt động mới mẻ, tạo sân chơi uy tín, chuyên biệt liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội cho lao động nữ, người yếu thế.

Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid); và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) đã chính thức khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 tại Hà Nội.

Ban Tổ chức trả lời các câu hỏi nhà báo quan tâm liên quan đến Chương trình. 

Các chuyến đi thực tế đều có sự tham gia của chuyên gia pháp lý

Liên quan đến những chuyến đi thực tế, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết: Ban Tổ chức sẽ tổ chức 2 chuyến đi thực tế cho các nhà báo. Chuyến đi thứ nhất là thực tế tại các làng nghề tại huyện Ứng Hòa và huyện Mỹ Đức để hiểu hơn về thực trạng môi trường, điều kiện lao động và các điều kiện an sinh khác của người lao động. Từ đó giúp chúng ta có cái nhìn thực tế hơn, cũng giúp người dân nơi đây hiểu được các quyền về việc làm, quyền được thụ hưởng và ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyến đi thứ 2 dự kiến sẽ tại một xã vùng cao của huyện Ba Vì hoặc Sóc Sơn, Hà Nội, để tư vấn pháp lý miễn phí về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội… cho lao động nữ, đồng bào dân tộc thiểu số với mục đích, nâng cao hiểu biết pháp luật của họ về vấn đề này.  Tất cả 2 chuyến đi này sẽ có sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, chính sách an sinh.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam thông tin thêm về các chuyến đi thực tế. 

Đây là một điểm mới thú vị mà Ban tổ chức hy vọng hoạt động sẽ giúp ích được cộng đồng, sát thực đến từng người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chia sẻ thêm liên quan đến các chuyến đi thực tế, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam cho biết, chuyến đi thực tế sẽ tìm hiểu về các nhóm lao động nữ ở làng nghề ngoài khó khăn về nghề nghiệp còn có khó khăn về môi trường.

“Tại sao chúng tôi làm tiếp chủ đề này? Chúng ta đang tham gia vào nền kinh tế số, lao động nữ không được nhìn thấy ở trong chính sách bảo vệ lao động nên chúng tôi rất quan tâm, theo nghiên cứu Action Aid thì hơn 85,5% người lao động nữ ở khu vực phi chính thức không có bất kỳ bảo vệ về lương, bảo hiểm… Năm nay chúng tôi mở rộng đối tượng tham gia cuộc thi là những nhà báo trẻ, trong đó có sự hợp tác với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chúng tôi hi vọng chương trình này sắp tới có hiệu quả và chất lượng cao, hỗ trợ thanh niên ở Việt Nam mà AFV và Action Aids đang hợp tác” – Bà Hoàng Phương Thảo chia sẻ.

Chuỗi sự kiện liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội cho người lao động

Năm nay cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 được đổi thành Chương trình truyền thông Những cống hiến thầm lặng. Lý giải về việc này, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết, sở dĩ cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” được chúng tôi nâng cấp thành Chương trình truyền thông Những cống hiến thầm lặng, vì năm nay bên cạnh tổ chức cuộc thi Những cống hiến thầm lặng, tổ chức các tọa đàm về các vấn đề nóng liên quan đến người lao động nữ ở khu vực phi chính thức, duy trì chuyến đi thực tế cho các phóng viên, Ban tổ chức chúng tôi còn tổ chức những hoạt động khác như: Tư vấn pháp luật về các vấn đề an sinh xã hội trên chuyên trang Pháp luật Xã hội của báo Kinh tế và Đô thị; Có thêm chương trình tập huấn làm podcast về vấn đề an sinh xã hội và tổ chức sân thi cho các sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Nhà báo Mai Hoa – Báo Hà Nội Mới đặt câu hỏi cho Ban tổ chức. 

“Chúng tôi hy vọng, sau khi chương trình tập huấn kết thúc sẽ có nhiều tác phẩm báo chí podcast về an sinh xã hội, sẽ trở thành kênh hấp dẫn nhiều bạn đọc và người lao động” – ông Nguyễn Thành Lợi nói.

Nhà báo Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV thông tin thêm về các hoạt động trong Chương trình truyền thông. 

Liên quan đến Giải thưởng dành cho sinh viên, Nhà báo Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Giải thưởng dành cho sinh viên là chương trình riêng, với 1 hệ thống giải thưởng cũng trải qua các vòng chấm và xét giải, Ban tổ chức dự kiến tổ chức buổi lễ trao giải các sản phẩm podcast mang đặc trưng sôi động và rất sinh viên. Tuy nhiên, sản phẩm của sinh viên ngoài điều kiện tham gia cuộc thi còn có thể tham gia vào chương trình chung của cuộc thi Những cống hiến thầm lặng ở sân thi dành cho tác giả không chuyên.

Đồng hành cùng lao động nữ, người yếu thế

Đồng hành cùng lao động nữ, người yếu thế

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

09 Jul, 05:20 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

09 Jul, 05:18 AM

Kinhtedothi – 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.237 tỷ đồng. Trong đó, chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 76.462 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 1.658 tỷ đồng.

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

08 Jul, 11:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 2 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đá đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ