Những điều chưa biết về đại diện gia tộc họ Kim đến Hàn Quốc

Lan Hương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kim Yo-jong được mô tả như một người phụ nữ dễ thương, tốt bụng, với một chút phá cách của một “tomboy”, chuyên gia nghiên cứu Michael Madden nói với BBC.

Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ là thành viên đầu tiên của gia tộc họ Kim khi đến thăm Hàn Quốc khi tham dự Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang vào cuối tuần này.
Kim Yo-jong sẽ là thành viên của phái đoàn cấp cao do Bình Nhưỡng cử đến Hàn Quốc. Cô là em gái ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên và cũng là cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Cô Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 
KimYo-jong hiện là Phó Ban tuyên truyền và thay thế vị trí người dì của mình trong cơ quan lập pháp cao nhất của quốc gia. Hồi tháng 10 năm ngoái, vai trò của Kim Yo-jong đã được tăng cường đáng kể khi được bầu vào Bộ Chính trị.
Các báo cáo cũng cho biết rằng, cô có một cuộc sống được bảo bọc trong nhung lụa.
Viên chức trường học của cô ở Thụy Sĩ đã cho biết, cô được bảo vệ quá mức bởi các vệ sĩ và người chăm sóc. Có lần, Kim Yo-jong từng bị cảm lạnh nhẹ và ngay lập tức được đưa thẳng từ trường tới bệnh viện.
Kim Yo-jong là con gái út của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il. Sinh năm 1987, cô được biết là rất gần gũi với người anh trai Kim Jong-un, hơn cô 4 tuổi. Hai người cùng sống và học tập tại Berne, Thụy Sĩ với nhau. Cô đã kết hôn với con trai của Choe Ryong-hae, Bí thư trung ương đảng đầy quyền lực.
 Kim Yo-jong được cho là sống trong cuộc sống nhung lụa.
Trước khi gia nhập Bộ Chính trị, nhiệm vụ chính của Kim Yo-jong là bảo vệ hình ảnh của người anh trai, giữ vai trò quan trọng trong ban tuyên truyền của đảng vào năm 2014.
Kim Yo-jong được cho là phụ trách toàn bộ những lần xuất hiện trước công chúng của ông Kim Jong-un cũng như là cố vấn chính trị.
Những năm gần đây, Kim Yo-jong xuất hiện nhiều hơn trong đám tang của cha cô là cố lãnh đạo Kim Jong-il và cuộc bầu cử năm 2014. Cô Kim cũng xuất hiện đôi lần cùng với anh trai trên phương tiện truyền thông.
Hồi tháng 10/2015, từng có tin đồn Kim Yo-jong bị sa thải khỏi Ban tuyên giáo vì làm việc kém hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2016, cô được bầu vào trung ương đảng và được hy vọng sẽ sớm đảm nhiệm vai trò quan trọng trong Bộ chính trị.