Những điều phụ nữ khó chịu về đàn ông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo các nhà tâm lý học, một ngày phụ nữ có thể thốt ra đến 8 ngàn từ, nhưng đàn ông nói ít hơn phụ nữ đến hai lần.

KTĐT - Theo các nhà tâm lý học, một ngày phụ nữ có thể thốt ra đến 8 ngàn từ, nhưng đàn ông nói ít hơn phụ nữ đến hai lần. Đó là lý do vì sao buổi chiều về nhà ông xã của bạn chỉ còn nói với vợ vài ba câu, trong khi bạn vẫn còn đến 2-3 ngàn từ “tồn kho”. Điều đó dẫn đến những mâu thuẫn.

Sự khác nhau về tâm sinh lý của hai giới ảnh hưởng lên cách cư xử của đàn ông và đàn bà trước cùng một sự việc. Điều đó giải thích lý do vì sao phụ nữ không thể chấp nhận được những điều mà đàn ông cho là bình thường. 

Về đến nhà sau giờ làm việc, các ông chồng thường chẳng nhớ đến việc chào hỏi cho vui vẻ, êm tai. Họ thường không hứng thú trả lời những câu hỏi bình thường của vợ: “Công việc thế nào anh?” và sau đó là im lặng. Ít khi họ chia sẻ chuyện gì với vợ. Bạn đừng tự hành hạ mình bởi nỗi nghi ngờ: Nếu anh ấy chẳng có gì để trò chuyện thì có nghĩa là anh ấy đã hết yêu bạn.

Theo các nhà tâm lý học, một ngày phụ nữ có thể thốt ra đến 8 ngàn từ, nhưng đàn ông nói ít hơn phụ nữ đến hai lần. Đó là lý do vì sao buổi chiều về nhà ông xã của bạn chỉ còn nói với vợ vài ba câu, trong khi bạn vẫn còn đến 2-3 ngàn từ “tồn kho”. Điều đó dẫn đến những mâu thuẫn.

Để tránh ấm ức, bạn nên bằng lòng với việc cứ trò chuyện, kể lể và đừng bắt anh ấy phải nhiệt tình trả lời. Như thế, trước khi đi ngủ, chàng thân yêu của bạn có thể vẫn còn trong “kho dự trữ” một số từ ngữ và chàng sẽ sẵn lòng sẻ chia với bạn điều gì đó.

Khi chồng bạn đọc báo, hay chơi game, thì giọng nói bực tức của bạn không thể ảnh hưởng tới chàng. Và dù bạn gọi anh ấy ăn cơm, hay nhờ anh ấy trả lời điện thoại, anh ấy cũng sẽ không nghe thấy, cho đến lúc bạn thò tay rút tờ báo hay tắt máy vi tính.

Vấn đề không phải ở chỗ anh ấy không quan tâm đến những yêu cầu của bạn. Các nhà thần kinh học đã giải thích rằng để có thể làm nhiều việc cùng lúc, phải có sự liên kết chặt chẽ giữa hai bán cầu não trái và phải. Não bộ của phụ nữ thực hiện liên kết này tốt hơn và vì thế, họ vừa có thể sơn móng chân, vừa ra lệnh cho chồng con, vừa xem phim tình cảm trên TV. Trong khi đó, người đàn ông sẽ phải lần lượt gấp tờ báo lại, hay tắt máy vi tính, sau đó mới ngồi vào bàn ăn cơm. Và chỉ khi đó bạn mới có thể nói cho anh ấy biết những nỗi bực bội của bạn. Và nhớ phải nói lần lượt từng chuyện, thì anh ấy mới có thể nghe bạn.

Có một điều làm các bà vợ cáu tiết hơn cả, đó là bộ mặt thờ ơ, thậm chí chai cứng như đá của chồng mình khi buộc phải bàn luận một vấn đề nào đó của gia đình. “Thật là một kẻ không biết điều!” - các bà vợ thường nghĩ như thế. Nhưng thực tế không phải như vậy, đơn giản là anh ấy không biết làm sao có thể mau chóng kết thúc chuyện này và đi làm việc của mình hay suy nghĩ việc của mình mà thôi.

Qua những cuộc nghiên cứu, các nhà xã hội học đã khẳng định rằng đại đa số đàn ông coi công việc quan trọng hơn gia đình, anh ta cho rằng điều ấy làm nên uy tín của mình hơn mọi thứ. Vì thế, dù đang ở nhà, anh ta vẫn cứ giải quyết các vấn đề của công việc, thì bạn đừng làm phiền anh ta với những câu hỏi: “Cho con học trường nào?”, “Chúng ta sẽ đi chơi đâu vào kỳ nghỉ lễ này?”, “Bao giờ chúng ta đổi xe mới?”… Điều đó với anh ta thực sự không quan trọng bằng việc hôm nay sếp đã nói bóng gió về khả năng hoàn thành công việc của anh ta như thế nào.

Còn một điều trong suy nghĩ của các bà vợ về cách cư xử của chồng: Anh ta có thể càu nhàu suốt ngày rằng chiếc áo mà anh ta yêu thích nhất đâu mất tiêu rồi, trong khi người vợ chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấy nó nằm ngay bên phải chồng quần áo xếp ngay ngắn trong tủ. Hay anh ta cáu kỉnh với bọn trẻ rằng bọn chúng đã lấy cái búa của anh ta để chơi rồi quăng đâu mất, cho đến khi người vợ yêu quý của anh ta phải chỉ ra rằng: “Anh thân yêu, hãy hạ tầm mắt xuống, nó nằm ngay dưới chân anh kia kìa”. Ấy thế nhưng anh ta lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những gì người ta đang làm tuốt bên kia đường phố, qua cánh cửa sổ bé tẹo.

Thật ra điều này được giải thích rằng ở phụ nữ, những dây thần kinh giúp nhìn thấy bên trái, bên phải và thậm chí đằng sau hoạt động tốt hơn của đàn ông. Những dây thần kinh điều khiển này của đàn ông hầu như rất kém phát triển và họ nhìn thấy tốt nhất là phía trước mặt và tầm xa.

Phụ nữ còn luôn luôn cảm thấy phật lòng vì đàn ông ít khi nói về tình yêu, không mấy khi tặng hoa và thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến một bữa tối lãng mạn trong ánh nến, ngoài ban công, khi hoàng hôn buông xuống.

Các nhà tâm lý học lý giải rằng đó là vấn đề tư duy trong tâm lý đàn ông. Họ không thể hiện tình yêu của mình bằng lời nói mà bằng hành động. Chỉ có những người đàn ông rất yêu những người phụ nữ của mình mới đóng đinh một chiếc móc treo túi cho cô ấy, sửa vòi nước hay mang rác đi đổ. Nếu anh ấy làm những việc như thế trong nhà, bạn hãy tin rằng anh ấy yêu bạn.

Khi đã có được những lý giải khoa học cho vấn đề thói quen của đàn ông, có thể bạn sẽ nghĩ : Vậy chẳng lẽ phụ nữ phát triển tiến bộ hơn đàn ông?

Những người phụ nữ thân mến của tôi ơi, nếu quả thật bạn cho rằng như thế, thì hãy khoan dung hơn với những người đàn ông của mình!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần