Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 “có một không hai”

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một năm trì hoãn do đại dịch Covid-19, tối 23/7, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo đã chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters
Quốc kỳ của chủ nhà Nhật Bản được đưa vào sân. Ảnh: Reuters
Điểm nổi bật của lễ khai mạc Olympic năm nay là những màn trình diễn giản dị nhưng đầy ý nghĩa của nước chủ nhà Nhật Bản. Thông qua những màn trình diễn kết hợp khéo léo giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, các nhà tổ chức đã truyền tải đi các thông điệp hết sức nhân văn. Thông điệp năm nay đó là "Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn - Cùng Nhau". Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 8/8. 
Một số hình ảnh ấn tượng tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới:
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, Nhật hoàng Naruhito và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide Suga dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters
Đoàn thể thao Nhật Bản diễu hành tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide Suga dự lễ khai mạc. Ảnh: Reuters
Pita Taufatofua (bên phải) - người cầm cờ nổi tiếng của thể thao Tonga trở lại góp mặt tại Thế vận hội Tokyo. Người xem từng rất ấn tượng với màn ra mắt của Pita tại các kỳ Olymic Rio 2016 và Thế vận hội Mùa đông 2018. Ảnh: Reuters
Lễ thượng cờ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Ảnh: Reuters
Chỉ có khoảng 1.000 quan chức, nhà ngoại giao và nhà tài trợ dự lễ khai mạc. Ảnh: Reuter
Một tiết mục trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters
Toàn cảnh lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh; Reuters 
Nhiều công nghệ được Nhật Bản ứng dụng tại buổi lễ, ví dụ như 1.800 máy bay không người lái (drone) được huy động cùng lúc để tạo hình mô phỏng trái đất vô cùng mãn nhãn. Ảnh: Reuters
Do dịch Covid-19, khán giả không được tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters
Trẻ em Nhật hát tại lễ khai mạc. Ảnh: Reuters
Ca sĩ Nhật Bản biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Reuters
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 hôm 23/7. Ảnh: Reuters
Vận động viên tennis Naomi Osaka của Nhật Bản thắp sáng ngọn đuốc Olympic tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters
Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 8/8.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần