Những hình ảnh đặc sắc về quá trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bích Hời sưu tầm - Cung cấp bởi Di tích Nhà tù Hỏa lò
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), được sự giúp đỡ và cung cấp thông tin của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa lò, báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh đặc sắc về quá trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tàu L’Admiral Latouche Tresvill đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ bến Nhà Rồng, ngày 5/6/1911.
Nguyễn Ái Quốc (thứ 2 từ trái sang phải) với một số chiến sĩ cách mạng châu Phi trong thời gian hoạt động ở Liên Xô.
Tháng 12/1920, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc phát biểu ủng hộ Luận cương của Lê-Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, đồng thời tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Nguyễn Ái Quốc (ngồi hàng thứ nhất, bên trái), cùng một số Đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 tại Liên Xô tháng 7/1924.
 Nhà số 13 và 13.1 (nay là 248 - 250), đường Văn Minh, TP Quảng Châu (Trung Quốc), trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cho Cách mạng Việt Nam từ 1925 - 1927.
Một số thanh niên tham dự lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Ngôi nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tháng 3/1929.
Nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), nơi đại biểu các tổ chức Cộng sản ở Bắc Kỳ thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), ngày 17/6/1929.
Tổ chức Hội nghị báo giới Bắc Kỳ tại Hà Nội 24/4/1937, với khẩu hiệu ''Đòi cho được tự do ngôn luận''.
Mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động tại khu Đấu Xảo, Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, ngày 1/5/1938.
Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ (1936 - 1939) do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, là cuộc diễn tập thứ 2 để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, ngày 22/12/1944.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Người dân Thủ đô Hà Nội theo dõi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 trên phố.
Quân và dân Quảng Ngãi vui mừng trong ngày Độc lập 2/9/1945.
Người dân Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) xuống đường ăn mừng trong ngày Độc lập 2/9/1945.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần