Dự án nâng cấp cải tạo QL10:
Những hình ảnh không đẹp mắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Được biết, dự án này được thực hiện từ tháng 2/2023 và kỳ vọng về đích vào tháng 5/2023 nhưng đến nay nhà thầu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục công trình.

Dự án đi qua địa phận các xã như Kiền Bái, Thiên Hương, Đông Sơn, Thuỷ Sơn, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Gia Minh dài tới hàng chục km. Dự án này được UBND TP Hải Phòng đánh giá là rất quan trọng vì nằm trên trục đường nối với tỉnh Quảng Ninh. Dự án do Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đến nay cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và người tham gia giao thông thì trên toàn tuyến đã lộ một số bất cập và nhiều hình ảnh không đẹp mắt. Thậm chí còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện trong quá trình tham gia giao thông.

Cụ thể tại làn phân cách cứng ở giữa tuyến đường xuất hiện nhiều cây cọc vừa bằng tre vừa bằng sắt được đóng ở các lỗ hổng của những trụ bê tông đua ra ngoài chừng 1 gang tay nằm ngay cạnh làn đường giữa các phương tiện tham gia giao thông. Người hoặc phương tiện đi đường nếu không để ý rất có thể bị những cọc này quệt vào xe hoặc người rất nguy hiểm.

Ngày 8/8, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trên toàn tuyến còn xuất hiện những nút giao cắt mở, không có biển cảnh báo nguy hiểm. Người điều khiển phương tiện như ô tô, đi xe máy, đi bộ cứ “vô tư” đi ngược chiều. Mạnh ai người nấy đi tại những nút mở này. Đặc biệt khu vực này giờ tan tầm có rất nhiều công nhân đi làm về nên sẽ tạo thành cảnh giao thông hỗn loạn.

Chưa kể đến việc vệ sinh tuyến đường có người đàn ông cứ mặc nhiên vô tư xúc đất trên cầu Trịnh Xá, Thuỷ Nguyên để hất xuống sông. Khi được hỏi tại sao dọn vệ sinh không có xe chứa mà đổ xuống sông thì người đàn ông xưng là nhân viên của nhà thầu Hoàng Lộc hiện đang thi công một phần tuyến đường cho rằng “Chúng tôi vẫn thường xuyên đổ như thế”…
Theo một kỹ sư giám sát công trình cho biết: “Những chiếc cọc được đóng vào các tấm bê tông là dùng để thực hiện trong quá trình nâng hạ. Khi nâng hạ xong thì nhà thầu phải có trách nhiệm bỏ những chiếc cọc này đi. Vì nó rất nguy hiểm cho người và phương tiện trong quá trình tham gia giao thông”…

Có thể các nhà thầu đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành tuyến đường nhưng không có nghĩa là bỏ qua các công đoạn gây nguy hiểm bởi vì nhìn bằng mắt thường nó không khác gì những cái chông cắm vào giữa làn đường.
Đặc biệt là cần có biển cảnh báo đối với các nút giao hạn chế tình trạng người tham gia giao thông lấn làn, vượt ngược chiều vào giờ cao điểm. Nhà thầu cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình còn dang dở, tăng cường máy móc phương tiện nhân lực để khẩn trương hoàn thành.

Do tuyến đường QL10 có nhiều phương tiện tham gia đặc biệt nối các tỉnh khu vực Đông Bắc với nhau nên lưu lượng xe tham gia dày dặc. Nhà thầu cũng cần phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương sở tại để tránh tình trạng ùn tắc và gây nguy hiểm cho người cũng như phương tiện khi đi qua đoạn đường này./.

Hải Phòng: Nhiều cây xanh bị “héo khô” trên tuyến đường trăm tỷ
Kinhtedothi - Đường tỉnh 363 (đoạn kênh Hoà Bình từ đường ĐT 353 đến đường ĐT 361 đi huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng dù hoạt động từ tháng 3/2023 nhưng đến thời điểm hiện tại xuất hiện nhiều cây xanh bị “héo khô”.

Hải Phòng: Cháy tàu du lịch trên vùng biển Cát Bà
Kinhtedothi - Một vụ cháy tàu du lịch tại địa phận huyện Cát Hải, Hải Phòng khi đang trên đường di chuyển để sửa chữa. Rất may không có thương vong về người.

Hải Phòng: Tàu cá bị đắm, 3 nạn nhân mất tích
Kinhtedothi - Thông tin từ UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng cho biết có một tàu cá của ngư dân ở tỉnh Quảng Ninh đã bị đắm khi đang khai thác trên vùng biển Cát Hải khiến 3 người trong cùng một gia đình bị mất tích.