Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những hình phạt nào dành cho tội quay lén người khác?

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối, hành vi quay lén người khác không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc mục đích đe dọa, tống tiền.

Thời đại công nghệ, người dân đi đâu làm gì cũng nơm nớp nỗi lo bị người khác quay lén, nhất là những nơi nhạy cảm như nhà vệ sinh, khách sạn, phòng thay đồ. Thực tế là những nơi này đều đã có người bị quay lén hoặc là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của đối tượng quay lén, hoặc bị đối tượng quay lén tung lên mạng xã hội để bôi xấu hình ảnh hay bị đối tượng tống tiền.

Ngày 26/5/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của một cô gái bị quay lén hình ảnh nhạy cảm và bị tống tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành xác minh, triệu tập Hoàng Văn Khởi để làm việc.

Cụ thể, vào đầu tháng 5/2025, chị M. (sinh năm 2003, trú tại Hà Nội) tham gia livestream trên nền tảng mạng xã hội mango. Trong quá trình livestream, chị đã bị một đối tượng ghi lại hình ảnh "nhạy cảm". Sau đó, đối tượng dùng những hình ảnh này để đe dọa chị M., yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán chúng lên mạng. Lo sợ, chị M. đã chuyển tiền cho đối tượng.

Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục đe dọa, đòi chuyển thêm tiền. Không thể chịu đựng thêm, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Cũng trong tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Khởi (SN 1998, trú tại thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Trước đó, Cơ quan Công an nhận trình báo của chị L. (là người yêu cũ của Khởi), trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trình báo về việc Hoàng Văn Khởi có hành vi gửi các video, clip nhạy cảm giữa chị L. và Khởi cho mẹ của người yêu hiện tại của chị L.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối cho biết, hành vi dùng camera quay lén và lưu giữ hình ảnh của người khác mà không được người đó cho phép sẽ bị xử phạt theo Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó thì bị phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng. Trường hợp sử dụng hình ảnh trái phép, chia sẻ hoặc phát tán hình ảnh cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý bị phạt từ 40.000.000- 60.000.000 đồng và buộc phải hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm.

Trong trường hợp lắp camera quay lén người khác tung lên mạng xã hội để xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì người thực hiện có thể truy tố trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự. Cụ thể, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 - 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm. Ngoài ra, nếu hành vi quay lén nhằm mục đích truyền bá nội dung đồi trụy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326, Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là phạt tù 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 - 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Mặt khác, trường hợp hành vi quay lén người khác để đe dọa, tống tiền sẽ bị xử lý về Tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170, Bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 - 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 - 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 34, Bộ luật Dân sự 2015 về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ; cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình; thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó.

Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ; cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, khoản 1 Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Bài 2: Muôn kiểu quay lén gây bức xúc

Bài 2: Muôn kiểu quay lén gây bức xúc

Bài 1: Châu Bùi và nhiều nghệ sĩ Việt sốc nặng khi bị quay lén

Bài 1: Châu Bùi và nhiều nghệ sĩ Việt sốc nặng khi bị quay lén

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: xác minh 27 thuyền hút cát vắng chủ trên sông Đồng Nai

Lâm Đồng: xác minh 27 thuyền hút cát vắng chủ trên sông Đồng Nai

13 Jun, 05:16 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra các phương tiện đường thủy hoạt động trên sông Đồng Nai, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, lâu nay vốn bị các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái pháp luật.

Hàng giả - hàng nhái ở Hà Nội: Khó xử lý dứt điểm nếu không thường xuyên kiểm tra

Hàng giả - hàng nhái ở Hà Nội: Khó xử lý dứt điểm nếu không thường xuyên kiểm tra

13 Jun, 01:25 PM

Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, mà còn phá vỡ niềm tin vào thị trường. Sau các đợt cao điểm xử lý, nhiều đối tượng lại tái hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Những lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm, công nghệ truy xuất và chế tài xử phạt đang khiến cuộc chiến chống hàng giả trở thành một cuộc đua đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ