Những hoài bão của cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khuất Văn Khang là cầu thủ trẻ nhưng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận gặp U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2022. Cầu thủ chưa đầy 20 tuổi còn đầy hoài bão và tương lai phía trước.

Khuất Văn Khang là một trong 2 cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022. Dù U23 Việt Nam khép lại hành trình ở vòng tứ kết, nhưng đây là giải đấu tạo nên bước đệm tốt cho cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế của CLB Viettel.

Bỏ ăn 3 ngày để được đi đá bóng

Kết thúc VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam về nước và các cầu thủ được nghỉ ít ngày trước khi hội quân cùng CLB chuẩn bị cho các giải đấu quốc nội, riêng 2 cầu thủ trẻ 19 tuổi sẽ hội quân trở lại cùng U19 Việt Nam để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022.

Ông Khuất Văn Dẩu và Khuất Văn Khang ngồi trò chuyện cùng phóng viên Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Ngọc Tú.
Ông Khuất Văn Dẩu và Khuất Văn Khang ngồi trò chuyện cùng phóng viên Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Ngọc Tú.

Có mặt tại xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội), tìm đến nhà văn hoá thôn 8 và được người dân nơi chỉ đến nhà của anh Khuất Văn Dẩu - bố của cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang. Trong ngồi nhà cấp 4, phía trước là một cửa hàng tạp hoá nhỏ, hình ảnh cầu thủ trên sân tự tin, mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu thì ngoài đời Văn Khang lại nhẹ nhàng, ít nói. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Khuất Văn Dẩu cho biết, Văn Khang là một người không thích thể hiện nhiều bên ngoài và luôn biết quan tâm người khác theo cách riêng.

 

"Giải đấu vừa rồi chỉ là bước đệm cho Khang, tôi luôn dạy con cần phải cố gắng hơn nữa. Tập trung chính vào chuyên môn và không xa đà vào những yếu tố bên ngoài khi còn quá trẻ" - ông Khuất Văn Dẩu chia sẻ.

“Từ nhỏ Khang đã đam mê đá bóng, cứ rảnh là đi đá cùng bạn bè trong thôn ở ngoài ruộng. Cậu cũng không bỏ sót giải bóng nào của trường. Năm 2013, khi đó Khang mới 10 tuổi và đòi đi thi. Tôi thấy con còn nhỏ, lại không muốn cho con theo bóng đá. Nhưng sau khi băn khoăn tôi lại quyết định cho con đi thi, nếu thất bại thì về phụ bố xách hồ” – ông Dẩu kể lại.

Tháng 5/2013, Văn Khang đi thi tuyển tại Sơn Tây và lọt vào danh sách thi vòng tiếp theo ở các vệ tinh của Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel tại Thanh Hoá. Sau 1 tuần thi tại miền Trung thì có kết quả đỗ và về tập trung tại Trường Chinh (Hà Nội).

“Sau khi thi tuyển và có kết quả, Khang về nói với tôi:  “Bố ơi, trúng rồi mà đi được tiền, mối tháng được 700.000 đồng. Hai cha con ngồi với nhau tôi có bảo không có bóng bánh gì. Nhưng Khang cứ nài nỉ mấy ngày và bỏ cả ăn 3 ngày khiến tôi mủi lòng và đồng ý cho đi” – bố của Văn Khang chia sẻ thêm.

Học hỏi sự tự tin từ thần tượng Messi

Tại VCK U23 châu Á 2022, Khuất Văn Khang được HLV Gong Oh-kyun sử dụng ngay từ đầu ở 2 trận đấu đầu tiên gặp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Đây là bất ngờ đối với các chuyên gia và người hâm mộ, chàng trai trẻ mới 19 tuổi còn được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Cầu thủ của Viettel để lại ấn tượng mạnh với khả năng làm chủ tuyến giữa. Không chỉ hỗ trợ tốt về mặt phòng ngự, anh còn tung ra nhiều đường chuyền nguy hiểm cho các đồng đội.

Khuất Văn Khang được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.
Khuất Văn Khang được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

“Bước vào giải khi là cầu thủ trẻ, ai cũng nghĩ tôi sẽ mắc tâm lý khi thi đấu nhưng tôi đã đá nhiều giải ở các cấp độ nên có sự cọ xát. Điều quan trọng người hâm mộ có hoài nghi về năng lực thì mình phải thể hiện làm sao để người ta thấy được sự tự tin vào khả năng. Tôi thần tượng Lionel Messi và luôn học hỏi từ những cầu thủ lớn trong suốt quá trình tập luyện” - Khuất Văn Khang chia sẻ.

Bước vào giải đấu, Văn Khang và đồng đội bị người hâm mộ hoài nghi về trình độ năng lực và khó có cơ hội vượt qua vòng bảng. “Người hâm mộ đều nghĩ lứa này không bằng lứa trước là đúng thật. Bởi vì lứa trước các anh lớn đều được đá chính V-League. U23 Việt Nam ở giải đấu này chủ yếu là những người đá hạng Nhất, không nhiều cầu thủ đá ở V-League. Nhưng mà lứa cầu thủ chúng tôi bây giờ cũng tiếp cận được nhiều những chiến thuật cũng như là tập luyện với nhau. Người ta nhìn vào cái mặt bề nổi để so sánh như thế cũng đúng, nhưng tôi không nghĩ quá nhiều và bỏ qua những lời nhận xét đó để tập trung cho tập luyện và thi đấu” – Văn Khang cho biết thêm.

Khuất Văn Khang thần tượng Lionel Messi. Ảnh: AFC.
Khuất Văn Khang thần tượng Lionel Messi. Ảnh: AFC.

Chưa bước sang tuổi 20 nhưng Văn Khang đã có sự trải nghiệm quý giá từ VCK U23 châu Á 2022. Với một cầu thủ trẻ, được thử sức tại một giải đấu là điều bổ ích, đặc biệt khi các giải đấu trẻ tại Việt Nam không nhiều cũng như chen chân vào đội hình chính của CLB là điều khó khăn.

“VCK U23 châu Á 2022  là một lần trải nghiệm, giúp tôi học được nhiều điều khi tham gia vào đấu trường khu vực. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đệm khá tốt để tôi cố gắng để có thể hiện được bản thân nhiều hơn nữa cũng như là chứng minh được mình cho mọi người thấy chơi thật tốt” – Văn Khang chia sẻ.

 

“HLV Gong Oh-kyun là người có đẳng cấp cao, dù chỉ làm việc 1 tháng nhưng thầy có thể làm cho mình hiểu được chiến thuật và hiểu được mình phải chơi như nào. Trước trận đấu thì thầy luôn nói “các bạn hãy chơi hết mình, mọi trách nhiệm thầy sẽ chịu” cho các cầu thủ yên tâm đá ở trên sân” - Khuất Văn Khang bày tỏ về HLV Gong Oh-kyun.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần