Những lời hứa tạo hứng khởi và động lực

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chắc rằng, khi nói đến diễn biến của đại dịch Covid-19 ở Hà Nội và cả Việt Nam, không thể không nhắc lại thời điểm ngày 6/3/2020. Đó là thời điểm mà Hà Nội tuyên bố ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn TP, và là ca thứ 17 ở Việt Nam sau 24 ngày cả nước không phát hiện ca nhiễm mới.

Đã có nhiều bài báo viết về thời điểm đêm 6 rạng ngày 7/3 ấy, khi Hà Nội thực hiện phong tỏa cách ly những hộ dân từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch. Toàn bộ bệnh nhân, người nhà và các y bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ngọc cũng được cách ly tại bệnh viện.
Và cũng có rất nhiều thông tin về tâm trạng bất an, thậm chí hoảng loạn của người dân TP trước mối đe dọa của Đại dịch Covid-19 cùng những hệ lụy có thể xảy ra của nó như khan hiếm lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế, khẩu trang, thuốc chữa bệnh...

Trong bối cảnh đó, sáng 7/ 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã họp khẩn. Tại cuộc họp, trước thông tin người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khuyến cáo người dân không nên tới các siêu thị mua hàng tích trữ vì chính việc tập trung đông người, không đảm bảo vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế lại là yếu tố lây nhiễm. Nguy cơ lây nhiễm ngay tại siêu thị cũng rất lớn nếu không thực hiện tự bảo vệ đúng cách. Ông Huệ khẳng định TP đã liên hệ với các đơn vị, đảm bảo đủ nguồn hàng, đủ nguồn lực thỏa mãn nhu cầu về nhu yếu phẩm cho toàn thành phố.

Chia sẻ với những lo lắng của người dân, người đứng đầu thành phố đề nghị mỗi người, mỗi nhà thể hiện sự lo lắng bằng hành động cụ thể, thực tế. Đó là tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và có trách nhiệm với cộng đồng. Trách nhiệm đó là thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành y tế, thông tin, khai báo y tế kịp thời, chính xác với các cơ quan có thẩm quyền.

Sự chia sẻ của Bí thư Thành ủy và lời hứa bảo đảm đầy đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu cho người dân được thực hiện những ngày sau đó đã củng cố niềm tin và là động lực để người dân Hà Nội đồng lòng chung sức cùng cả hệ thống chính trị của thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bước đầu kiểm soát thành công dịch bệnh.

Có một sự trùng lặp ngẫu nhiên khá thú vị, đó là ngày 7/3/2020 đúng vào thời điểm tròn một tháng ông Vương Đình Huệ nhậm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và khuyến cáo cũng như lời hứa của ông tại cuộc họp khẩn cấp của Ban chỉ đạo hôm ấy, có thể nói là lời phát biểu, lời hứa về một công việc cụ thể đầu tiên của ông với người dân thành phố.

Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến việc phòng chống Đại dịch Covid-19 ở Hà Nội. Đó là vào những ngày đầu tháng 12/2020 này, một tuyên bố của ông Chu Ngọc Anh, tân Chủ tịch UBND TP cũng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của dư luận. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội ngày 2/12, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu trong phòng, chống Covid-19, ông Chu Ngọc Anh nói "nếu địa bàn Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm". Về phát biểu này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giải thích: “Nói như thế để thấy người đứng đầu chính quyền phải rõ trách nhiệm, cảnh giác cao độ, kiểm soát bên ngoài, ngăn chặn bên trong nhưng đồng thời không gây cho Nhân dân hoang mang, lo lắng". Dư luận đã hoan nghênh phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm của ông Chu Ngọc Anh. Nhiều ý kiến cho rằng động thái của Chủ tịch Hà Nội đã truyền quyết tâm phòng chống dịch bệnh cho toàn dân TP…

Đáng chú ý là từ khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào ngày 25/9/2020, ngày 2/12 là lần đầu tiên ông Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Và đây cũng có thể được coi là phát biểu trực tiếp, lời hứa đầu tiên của vị tân Chủ tịch UBND TP trước người dân.

Tất nhiên, những thành quả mà Hà Nội đã, đang và sẽ đạt được trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 không chỉ nhờ những phát biểu, lời hứa của Bí thư Thành ủy hay Chủ tịch UBND TP. Tuy nhiên, những phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, đặc biệt là tinh thần nói đi đôi với làm của các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, chính quyền TP vào những thời điểm quyết định, nước sôi lửa bỏng đó đã là nguồn cảm hứng, sự động viên kịp thời và sức mạnh tinh thần để mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị địa phương chung tay phòng chống và kiểm soát thành công dịch bệnh. Từ sự hứng khởi và nguồn động lực đó, với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn thể Nhân dân, Hà Nội xứng đáng là điểm sáng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của cả nước.