Những mô hình “Dân vận khéo” ở Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của huyện Thường Tín quan tâm, triển khai. Với cách làm hay, sáng tạo, phong trào ngày càng được đông đảo cán bộ, Nhân dân tích cực hưởng ứng...

Lan tỏa phong trào dân vận

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ, để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, Huyện ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác dân vận. Đồng thời, phát động phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân hiểu mục đích, ý nghĩa mô hình. Đồng thời, gắn việc xây dựng mô hình với phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh. Nhờ vậy, năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực, toàn huyện có 247 mô hình cấp cơ sở, 130 mô hình, điển hình cấp huyện, 26 mô hình, điển hình đăng ký cấp TP.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín  vinh dự nhận Bằng khen của TP Hà Nội
Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín  vinh dự nhận Bằng khen của TP Hà Nội

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” ở các xã, thị trấn đã tập trung hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hòa, phù hợp với tình hình địa phương. Nhờ đó, nhiều tập thể, cá nhân có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập. Tại xã Hà Hồi, phát huy lợi thế địa phương vùng đất chuyên canh rau màu lại ở gần chợ Vồi (chợ đầu mối nông sản) lớn ở phía Nam Hà Nội, UBND xã đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” vận động Nhân dân tham gia HTX sản xuất rau an toàn, phát triển kinh tế và vận động xây dựng mô hình trồng nấm.

Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cuối năm 2020, cấp ủy, chính quyền xã Hà Hồi đã khai trương địa điểm tổ chức bán nông sản an toàn tại chợ Vồi. Từ đây, Hội Nông dân xã còn đứng ra thực hiện, quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác hơn 2 tỉ đồng, cho 42 hộ vay. Từ nguồn vốn vay và sự hỗ trợ tiêu thụ của địa phương, hiện tại HTX rau an toàn xã Hà Hồi đã phát triển được hàng trăm thành viên. Trong đó, mô hình trồng nấm của chị Đỗ Thị Thúy ở xóm Thượng Hiền được triển khai trên diện tích 10.000m2, cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm là một điển hình.

Tại xã Hồng Vân, HTX Hoa cây cảnh và dịch vụ triển khai mô hình vận động xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, đạt chất lượng OCOP. Ở thời điểm trước khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19, HTX có 22 thành viên đã tập trung triển khai trồng 3ha cây chùm ngây để sản xuất khép kín trà thảo mộc và các sản phẩm rượu hoa quả cung cấp cho thị trường, thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

 

 “Năm 2021, Thường Tín có mức thu ngân sách nhà nước đạt 1.063 tỉ đồng, đạt 142%; thu ngân sách địa phương đạt trên 2.715 tỉ đồng, đạt 187%, đạt mức thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay, trong đó có sự đóng góp của Ban Dân vận. Với kết quả này, năm 2021, Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín được TP tặng Bằng khen trong công tác Dân vận”.

Các mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đã phát huy hiệu quả trong việc động viên Nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của từng cá nhân trong cộng đồng dân cư, tiêu biểu như: Mô hình vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ trong việc tang của TDP thôn Trần Phú, xã Minh Cường; mô hình giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban MTTQ xã Tân Minh; mô hình khéo vận động công tác nhân đạo, từ thiện tại thị trấn Thường Tín.

Mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Ninh Sở
Mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Ninh Sở

Xứng đáng mô hình điển hình

Trong thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh có mô hình vận động Nhân dân đồng tình, hưởng ứng xây dựng công trình phúc lợi xã hội của Ban Công tác mặt trận cụm dân cư số 8, xã Tự Nhiên; mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM của Ủy ban MTTQ xã Vân Tảo... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lĩnh vực an ninh - quốc phòng thời gian qua cũng đã góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ khẳng định, xác định   công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Huyện ủy Thường Tín đã sớm ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy 29 xã, thị trấn, các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào và đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện uỷ đã triển khai cụ thể, có hiệu quả các văn bản về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, Quy chế dân chủ ở cơ sở đã thực sự đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trên nhiều mặt và các lĩnh vực. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua.

Mô hình trồng nấm ở xã Hà Hồi
Mô hình trồng nấm ở xã Hà Hồi

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín Lý Văn Dũng chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, thời gian tới Ban Dân vận tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy chú trọng gắn mô hình “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với tình hình địa phương. Cùng với đó, tăng cường nắm, dự báo tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong Nhân dân.

“Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay để động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa” - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín Lý Văn Dũng nhấn mạnh.