Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những món đồ, dịch vụ có thể mua với giá 1.000 đồng

KTĐT - Lạm phát khiến những đồng tiền mệnh giá nhỏ ngày càng mất chỗ đứng trong lưu thông. 1.000 đồng giờ chỉ có thể mua được một quả trứng cút, vài cọng hành hay cái kẹo mút cho trẻ con.
Mặc dù các tờ tiền 200 và 500 đồng vẫn còn giá trị lưu hành, nhưng 1.000 đồng gần như là mệnh giá nhỏ nhất được dùng phổ biến để mua bán hàng hóa hằng ngày.

Một lạng giá đỗ có giá 1.000 đồng tại các khu chợ nhỏ. Tuy nhiên, 3-4 năm về trước, mức giá này chỉ khoảng 200-500 đồng.

Các bà nội trợ cũng có thể mua một số loại gia vị cho bữa ăn hàng ngày với 1.000 đồng như một quả chanh hoặc ít hành lá. Dù vậy, 5 năm trước, những mặt hàng này chỉ có giá 500 đồng.

Trứng chim cút đã luộc sẵn cũng nằm trong danh sách này với giá 1.000 đồng mỗi quả.

Kẹo mút có giá 1.000 đồng một chiếc.

Diêm Thống Nhất là một trong những mặt hàng hiếm hoi hiện nay có mức giá 500 đồng mỗi bao. Thế nhưng, chủ một số cửa hàng cho biết, thi thoảng mới có khách mua diêm và cũng không nhiều người sở hữu 500 đồng để mua một bao.

Với 1.000 đồng, khách hàng có thể mua 4 chiếc phong bì. Cô Ngọc, quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, cách đây 5 năm, 1.000 đồng còn có thể mua được 20 chiếc.

Sữa chua, hoặc kem đá là món ăn hiếm hoi trong giới học sinh vẫn còn duy trì mức giá 1.000 đồng một túi. Tuy nhiên, một số cửa hàng ở trung tâm Hà Nội, giá bán hiện lên tới 2.000 - 3.000 đồng.

Sữa chua cốc cũng có giá 1.000 đồng, một số nơi bán với giá 1.500-2.000 đồng. 5 năm trước giá một cốc sữa chua nhỏ này là 500 đồng.
 
Ô mai Thái Lan và kẹo C là những sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ em trong thập kỷ trước. Hồi đó, 2 hộp kẹo C có giá 500 đồng, còn nay mỗi hộp giá 1.000 đồng. Ô mai Thái cũng chung mức giá tương tự.

Dầu gội đầu cũng nằm trong danh mục hàng hóa 1.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ 3-4 năm trước đây, sản phẩm này có giá 500 đồng mỗi gói.

Những chiếc cốc nhựa là mặt hàng hiếm hoi có giá 500 đồng mỗi chiếc.

Kẹo cao su có giá bán dao động 700-1.000 đồng mỗi chiếc.

Muối hột hiện có giá 1.000 đồng cho 2 lạng.

Bim Bim giá 1.000 đồng vẫn còn lưu thông trên thị trường. 5 năm trước, một gói bim bim nhỏ chỉ có giá 500 đồng.

Một số gia vị dùng làm phụ gia cho các món ăn hàng ngày vẫn giữ giá bán dưới 1.000 đồng một gói như bột tôm, ngũ vị hương...

Các bạn nữ còn có thể tìm mua cặp tóc mai với giá 1.000 đồng cho 5 chiếc.

Quẩy nóng vẫn có giá 1.000 đồng mỗi chiếc. Các chủ hàng thường bán 10 chiếc mỗi lượt phục vụ.
Theo quy định tại một số trường học, cơ quan, giá vé gửi xe đạp hiện thời ấn định 1.000 đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, 5 năm trước đây, mức giá này chỉ là 500 đồng.

Hầu hết các cửa hàng photocopy đều quy ước giá in hoặc sao chép văn bản là 1.000 đồng mỗi tờ, khổ A4. Dù vậy, nhiều chủ hàng cho hay, họ vẫn thu 1.000 đồng nếu khách in hoặc sao chép 2 tờ bởi "bõ một công bật máy, chẳng nhẽ trả lại khách 500 đồng chỉ vì photo một tờ giấy?". Vài năm trước, giá in hoặc photo một tờ văn bản chỉ có 500 đồng.

Trên sàn chứng khoán cũng có cổ phiếu giá dưới 1.000 đồng.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

07 Nov, 04:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, sự kiên trung, tận tụy và tấm gương phấn đấu bền bỉ của các đồng chí trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ