Những nén hương của đồng đội tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác
Kinhtedothi – Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài về nguồn ở một số địa điểm.
Ngày 24/4, Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh thông qua Trung tâm Báo chí TP, tổ chức đoàn đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và TP về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh).
Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 56 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2025), và tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

CCB tiểu đoàn 6, Trung đoàn 60, Sư đoàn 305 Đặc công bộ, tưởng niệm đồng đội là các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến khu Rừng Sác.
Đến thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác trong những ngày này, còn có nhiều đoàn là các Cựu Chiến binh (CCB) của TP, tỉnh Long An, An Giang…
Chủ tịch Hội CCB phường 9, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) Đồng Quảng Toan, xúc động nói: “Sau 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cùng nhiều đồng chí khác còn sống, nhưng nhiều đồng đội đã ngã xuống đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, khiến chúng tôi rất buồn. Hôm nay, chúng tôi đến đây thắp nén hương để tưởng nhớ đồng đội, và chỉ mong ngày nào đó tìm thấy hài cốt của những đồng chí còn lại”.

Ông Đồng Quảng Toan (bìa phải), Chủ tịch Hội CCB phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh, xúc động nói: “Nhiều đồng đội đã ngã xuống, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, chúng tôi rất buồn".
Chị Lê Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học… (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), bộc bạch: “Năm nay đúng 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây là Đại Lễ của đất nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, do đó tôi cùng các anh chị trong gia đình quyết định vào miền Nam để được xem những sự kiện trọng đại”.
Lý do đến với Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, chị Hà bày tỏ: “Tôi đọc sách, báo nhiều nhưng chưa tận mắt chứng kiến Khu di tích này, nên khi vào TP Hồ Chí Minh, gia đình tôi chọn địa điểm này để tìm hiểu về sự hy sinh gian khổ của bậc cha, chú trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình chúng tôi rất xúc động khi biết có tới 915 bộ đội đã hy sinh tại đây, trong đó còn 542 liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt”.

Đoàn CCB tỉnh An Giang viếng các Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác.
Nhà báo Vũ Trọng Thịnh thuộc Báo Tiền Phong, bộc bạch: “Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ đội đặc công nước và đặc công bộ đã có rất nhiều đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc. Sở VH&TT tổ chức cho anh chị em phóng viên báo, đài trú đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về nguồn là một hoạt động rất có ý nghĩa”.

Đoàn CCB và thanh niên xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An viếng Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác.
Còn nhà báo Thành Luân thuộc Báo Đại Đoàn Kết, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần trở lại Chiến khu Rừng Sác. Mỗi lần là một cảm xúc đặc biệt. Bố và ông của tôi đều tham gia các cuộc kháng chiến cứu nước, nên tôi cảm nhận rõ rệt cảm xúc, niềm tự hào của những thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với tôi, đó không chỉ là niềm tự hào về truyền thống gia đình, mà còn là niềm tự hào về nghề báo, những chiến sĩ trên mặt trận thông tin.

Đoàn CCB huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang chờ đến lượt thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác.
Trong thời bình, những phóng viên, nhà báo càng phải góp phần hơn nữa vào sự tôn vinh, tri ân đối với các thế hệ đi trước, những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh. Ngay tại Khu di tích lịch sử này đã có 915 liệt sĩ đã hy sinh, đến nay vẫn còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thân xác các anh đã hòa vào đất mẹ để đất nước được hòa bình, thống nhất. Chúng ta phải có trách nhiệm để lan tỏa lòng yêu nước, giáo dục niềm tự hào, giữ lửa truyền thống cho các thế hệ mai sau”.

TP Hồ Chí Minh: vị trí 21 màn hình led để người dân xem diễu binh
Kinhtedothi – Để phục vụ cho người dân TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) một cách tốt nhất. TP lắp đặt 21 màn hình led với kích thước lớn, âm thanh chuẩn dọc theo các tuyến đường trung tâm.

Lực lượng Không quân diễu binh trên bầu trời TP Hồ Chí Minh thuộc đơn vị nào?
Kinhtedothi – Những ngày qua, Nhân dân TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương rất thích thú trước những màn trình diễn của Quân chủng Phòng không – Không quân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trên bầu trời. Vậy những chiếc máy bay đó của đơn vị nào?