Những người miệt mài đồng hành thực hiện chuyển đổi số

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua 2 năm thực hiện xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và Dự án cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của Bộ Công an, Công an TP, tại quận Bắc Từ Liêm đã xuất hiện nhiều tấm gương hết lòng vì nhiệm vụ.

Đó là những bông hoa tươi thắm, tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, công tác triển khai thực hiện 2 dự án của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngày đêm tận tụy làm thủ tục cấp Căn cước công dân

Với tinh thần, hết lòng phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi công dân khi đến làm các thủ tục hành chính, với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC), cảnh sát khu vực (CSKV) Công an 13 phường phối hợp với lực lượng nòng cốt tại 199 tổ dân phố (TDP) đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia các chiến dịch với cường độ cao nhất.

Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức cấp CCCD lưu động cho người dân trên địa bàn.
Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức cấp CCCD lưu động cho người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, hơn 100 cán bộ, cảnh sát khu vực (CSKV), cán bộ TDP, đoàn thanh niên xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu và ủng hộ lực lượng công an, thực hiện chiến dịch xây dựng CSDLQGVDC; Chiến dịch cấp CCCD; cài đặt kỹ thuật, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thật xúc động khi các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện chiến dịch có nhiều đêm dài không nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến khi hết dân, thậm chí đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Có thời điểm, có những chiến sĩ cả tuần không kịp về nhà ăn cơm cùng gia đình, gác lại mọi chuyện riêng để tham gia vào các chiến dịch kéo dài từ 3 - 6 tháng. Trong những chiến dịch ấy, đã xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động, nhiều tấm gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong công tác QLHC về trật tự xã hội (TTXH) trong giai đoạn 2020 - 2022. Đó là những bông hoa tươi thắm tạo sự lan tỏa tích cực, mạnh mẽ, là minh chứng sinh động nhất, mang nhiệt huyết lôi cuốn hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên… ngày đêm miệt mài đồng hành cùng công an quận thực hiện công tác QLHC về TTXH.

Đó là những hình ảnh những nữ cán bộ Cảnh sát QLHC gửi con nhỏ về quê nhờ bố mẹ trông, ngày đêm tận tụy làm thủ tục cấp CCCD trong đại dịch Covid-19. Đơn cử như trường hợp của Thượng úy Lưu Giang Thùy – Tổ CCCD, Đội Cảnh sát QLHC, Công an quận Bắc Từ Liêm. Đầu năm 2021, chiến dịch cấp CCCD gắn chíp đang ở giai đoạn cao điểm, dù đang nghỉ thai sản, khi em bé mới được 3 tháng tuổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc, Thượng úy Lưu Giang Thùy đã bàn với chồng nhờ bố mẹ 2 bên hỗ trợ để được cùng đồng đội tham gia chiến dịch.

Trong khi chồng Thượng úy Thùy là CSKV Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa cũng đang tất bật tham gia dự án xây dựng CSDLQGVDC. “Cả 2 vợ chồng tôi gần như không có thời gian gặp gỡ, chăm sóc cho gia đình, con cái. Hai vợ chồng quyết định gửi con về quê Sơn La cho ông bà chăm sóc. Những lần về thăm con chỉ tính bằng giờ, những cái ôm, nụ hôn cũng không thể bù đắp khoảng thời gian mẹ không ở bên chăm sóc. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình, ngoài kia, đồng chí, đồng đội đang nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành tốt chiến dịch. Bản thân phải cảm thấy tự hào khi được cháy hết mình trong chiến dịch đặc biệt này” - Thượng úy Lưu Giang Thùy xúc động chia sẻ.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” thu thập dữ liệu dân cư

Có lẽ, chúng ta chẳng thể nào quên, câu chuyện của “người đỡ đẻ” Đại úy Nguyễn Đình Chiểu - CSKV Công an phường Xuân Tảo và cháu bé chào đời được mang tên “Công An”. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu là CSKV đầu tiên của Công an phường Xuân La đã hoàn thành mọi chỉ tiêu sớm nhất của cao điểm 90 ngày đêm, là người có nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều nhất Công an quận. Trong những tháng ngày thực hiện 2 dự án, vợ anh là tiếp viên hàng không, thường xuyên vắng nhà, anh chị đã phải gửi con về cho ông bà chăm sóc để yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Hay đó là câu chuyện của ông Lê Thanh Mẽ - Tổ trưởng TDP số 7, phường

 

Nhiều mô hình do quận Bắc Từ Liêm triển khai đã được được nhân rộng toàn TP như mô hình “Làm điểm tuyên truyền về cài đặt ứng dụng định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại một phường. Sau đó, nhân rộng tới 11 phường còn lại”; “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên”; “CSKV cùng đoàn viên đi từng hộ gia đình tuyên truyền về cài đặt ứng dụng định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”…

Đức Thắng. Dù đã 75 tuổi nhưng ông vẫn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong quá trình tuyên truyền và hướng dẫn công dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông đã vận động Nhân dân trong TDP quyên góp mua máy tính có kết nối internet lắp đặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Đó còn là những CSKV đang chữa bệnh hiểm nghèo sẵn sàng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” thu thập dữ liệu dân cư.

Đó là hình ảnh những đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ… không quản ngại khó khăn phối hợp với công an quận thu thập Phiếu thông tin dân cư; vận động Nhân dân đi làm CCCD gắn chíp và cấp định danh điện tử; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và thực hiện hiệu quả việc thông báo lưu trú; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến… Tất cả những cá nhân ấy đã thầm lặng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để hoàn thành 2 dự án lớn của Bộ Công an để rồi cùng với hàng chục cá nhân khác đã được quận Bắc Từ Liêm tôn vinh tại lễ tuyên dương 75 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác QLHC về TTXH.

Điểm lại hành trình trong hơn 2 năm qua, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, từ năm 2020 đến nay, UBND quận đã phối hợp với lực lượng công an trong 3 chiến dịch, 8 đợt cao điểm và 2 giai đoạn thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP về triển khai thực hiện 2 Dự án của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện 2 dự án của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Đã thu thập 2.443 thông tin dân cư để bổ sung ngày, tháng sinh, cấp giấy khai sinh cho công dân; thu thập, cập nhật 204.920 phiếu thông tin công dân (DC01) vào CSDLQGVDC; nhập liệu bổ sung, chỉnh sửa được 206.657 thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trên địa bàn quận đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 hồ sơ đăng ký thường trú và tạm trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Rà soát, thu nhận hồ sơ của gần 200.000 công dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp (đạt 99,6%). Xác thực định danh điện tử gần 179.589 trên tổng số 176.386 trường hợp (đạt 102%). Hướng dẫn công dân cài đặt và kích hoạt tài khoản ứng dụng định danh điện tử được 86.781 trường hợp (đạt 100%), trong đó đã kích hoạt mức 2 được 37.712 trường hợp… bảo đảm kịp thời phục vụ triển khai Luật Cư trú. Chính thức chuyển đổi hình thức đăng ký, QLCT từ thủ công hành chính sang quản lý điện tử trên Hệ thống CSDLQGVDC.