Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những nhà giáo chắp cánh tinh thần sáng tạo bằng tình yêu nghề

Kinhtedothi - Với lòng yêu nghề cùng tinh thần trách nhiệm cao, 3 nhà giáo: Nguyễn Thùy Trang (Trường THCS Nguyễn Công Trứ); Phạm Thị Hạnh (Trường Tiểu học Hoàng Diệu), Nguyễn Thùy Dung (Trường Mầm non Sao Mai) đã đạt giải Xuất sắc tại chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam trao thưởng  cho 3 nhà giáo Ba Đình đạt giải Xuất sắc

Trong suốt 19 năm công tác tại Trường Mầm non Sao Mai, cô giáo Nguyễn Thùy Dung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy, tích cực tự học và tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn.

Với trách nhiệm là giáo viên đứng lớp, cô Dung chủ động cập nhật công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục trẻ, có ý thức tìm tòi cái mới để áp dụng vào ngay lớp mình phụ trách.

Năm học 2023-2024, cô đã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào thực hiện một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi phát triển toàn diện thông qua hoạt động trải nghiệm.

Sau một thời gian áp dụng, biện pháp cô đưa ra giúp công tác tổ chức hoạt động cho trẻ đạt hiệu quả cao. Trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo vì được tự mình trải nghiệm, tìm tòi khám phá và khẳng định được bản thân ở các môi trường khác nhau.

Cô giáo Nguyễn Thùy Dung, Trường Mầm non Sao Mai báo cáo tại vòng chung khảo
Cô giáo Nguyễn Thùy Dung, Trường Mầm non Sao Mai báo cáo tại vòng chung khảo "Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo"

Thấy con hứng khởi và tiến bộ mỗi ngày, phụ huynh cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ, phối hợp cùng cô vào các hoạt động trải nghiệm của trẻ; sưu tầm các nguyên vật liệu thiên nhiên, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ lớp học.

Không những vậy, ý tưởng về các hoạt động trải nghiệm của cô Dung cũng lan tỏa đến đồng nghiệp và được đưa vào áp dụng ở nhiều lớp học khác nhau, đảm bảo phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

Là tổ trưởng Tổ Tự nhiên từ năm 2017, cô Nguyễn Thùy Trang, Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã gặt hái được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Nhiều năm liền, cô có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp thành phố, là Chiến sỹ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp quận. Các lứa học sinh do cô dìu dắt cũng giành nhiều huy chương tại các sân chơi trí tuệ trong và ngoài nước....

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng là cô Trang, các thành viên hướng dẫn nhau về các phần mềm dạy học, về việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, cùng tham gia xây dựng nhiều chuyên đề, tiết thi giáo viên dạy giỏi và đã đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Với ước mơ trở thành giáo viên dạy giáo dục thẩm mỹ từ thủa nhỏ, cô Phạm Thị Hạnh, Trường Tiểu học Hoàng Diệu luôn có ý thức rèn luyện, chăm chỉ, sáng tạo. Cô là tác giả của nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong đổi mới dạy và học môn mỹ thuật như: một số biện pháp giúp học sinh thể hiện tính hồn nhiên trong tranh; sử dụng phương pháp gợi mở trong giảng dạy mỹ thuật; một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập nặn, tạo dáng tự do; một số kinh nghiệm về việc đổi mới phương pháp dạy học trong phân môn vẽ tranh cho học sinh tiểu học…

Luôn sắp xếp công việc khoa học, ngoài công tác chuyên môn, cô Hạnh cũng tích cực học tập, nâng cao trình độ ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước cũng như những chương trình hợp tác ở nước ngoài.

“Từng tiết dạy, tôi có nhiều đồ dùng và các phần mễm hỗ trợ dạy học để bài giảng hấp dẫn, sinh động hơn. Mỗi đồ dùng dạy học sáng tạo không chỉ được dùng trong một hoạt động mà còn được phát huy hiệu quả xuyên suốt tiết học, có thể sử dụng vào những bài học khác, thậm chí vào cả các môn học khác”, cô Hạnh chia sẻ.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động chuyên môn, các cô giáo Nguyễn Thùy Dung, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Thùy Trang được ban giám hiệu, đồng nghiệp và phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao. Đó là nguồn năng lượng tích cực, là động lực để các cô thêm thêm tâm huyết, gắn bó với nghề.

 

Hưởng ứng Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”, 100% các trường học tại quận Ba Đình đã tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên tích cực tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến mới, hiệu quả mới ở mỗi nhà trường.

100% các đơn vị tổ chức hiệu quả việc xét chọn Giải thưởng cấp cơ sở; có sức lan tỏa đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị.

Tại vòng chung khảo xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 diễn ra sáng 27/3 với sự tham gia của 8 nhà giáo tiêu biểu, ban tổ chức đã trao 3 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất và 2 giải Nhì cho các nhà giáo.

3 nhà giáo đạt giải Xuất sắc được Hội đồng giới thiệu tham dự xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức

 

Các nhà giáo dồn tâm huyết tạo nên diện mạo mới cho ngôi trường

Các nhà giáo dồn tâm huyết tạo nên diện mạo mới cho ngôi trường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ