Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những nước cờ mới

Kinhtedothi - Tình hình Ukraine vẫn nóng bỏng khi nhiều động thái mới liên tiếp diễn ra, dường như với xu hướng tiếp thêm “dầu” cho căng thẳng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã được thông báo rằng cuộc giao tranh ở Ukraine đang mở rộng về phía nam và nếu được xác nhận thì đây sẽ là "một sự leo thang" nguy hiểm của cuộc khủng hoảng.

"Cộng đồng quốc tế không thể cho phép tình hình leo thang thêm nữa hay cho phép bạo lực và sự hủy diệt mà cuộc xung đột gây ra ở miền đông Ukraine tiếp diễn", phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon, Stephane Dujarric nói.

 
Điểm biên giới ở Lugansk, Ukraine nhìn qua lớp kính xe tải lỗ chỗ vết đạn.
Điểm biên giới ở Lugansk, Ukraine nhìn qua lớp kính xe tải lỗ chỗ vết đạn.
NATO: Hơn 1.000 lính Nga đang hoạt động tại Ukraine

Một quan chức cấp cao của NATO ngày 28/8 cho hay hơn 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động bên trong Ukraine.

NATO đã công bố các bức ảnh vệ tinh mà liên minh này nói là cho thấy các lực lượng bên trong lãnh thổ Ukraine để giúp phe ly khai chiến đấu với các lực lượng chính phủ.

Chuẩn tướng Niko Tak của NATO nói rằng hơn 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động bên trong Ukraine, hỗ trợ quân ly khai.

Ông Niko Tak nói với hãng tin BBC rằng đã có "sự leo thang nghiêm trọng về cấp độ và độ tinh vi trong sự can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine" trong 2 tuần qua.

"NATO đã phát hiện số lượng lớn các vũ khí tiên tiến, trong đó có các hệ thống phòng không, pháo, xe tăng, xe chở binh sĩ bọc thép đang được chuyển cho lực lượng ly khai ở đông Ukraine", ông Tak nói.

"Họ (người Nga) hỗ trợ phe ly khai và chiến đấu cùng họ", hãng tin AFP cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của NATO cho biết, nói thêm rằng nguồn cung vũ khí từ Nga đã tăng cả về số lượng và chất lượng.

Cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Ihor Prokopchuk đã cáo buộc Nga có hành động "xâm phạm trực tiếp" vào lãnh thổ Ukraine.

Nga bác bỏ các cáo buộc

Đại sứ Nga tại OSCE Andrey Kelin lên tiếng phản đối mạnh mẽ cáo buộc trên của chính quyền Ukraine. Ông nhấn mạnh không có binh lính Nga nào đang hoạt động ở miền đông Ukraine, đồng thời cho biết chỉ có một đơn vị gồm 10 lính dù của Nga vô tình vượt qua biên giới tại khu vực không có dấu hiệu và chỉ giới. Họ đã không kháng cự khi bị các lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ hôm 26/8 vừa qua.

Ông khẳng định binh sỹ Nga không cố tình vượt qua biên giới để xâm nhập trái phép lãnh thổ Ukraine thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" như Kiev miêu tả.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng đã phủ nhận mọi thông tin cho rằng Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại biên giới với Ukraine. Ông Peskov chỉ ra rằng các cáo buộc tương tự được đưa ra nhiều lần và Nga luôn bác bỏ, khẳng định thông tin đó không đúng với thực tế.

Trước thông tin lực lượng đòi liên bang hóa dường như đang chuyển sang thế tiến công, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga đang chỉ đạo cuộc phản công này. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki  ngày 27/8 cáo buộc Nga gửi binh sĩ vào lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các binh sĩ Nga trong thời gian tuần tra đã vô tình vượt qua biên giới với Ukraine tại đoạn không có cột mốc và cũng không kháng cự lại quân đội Ukraine khi họ bị bắt giữ.

Liên tiếp tin thắng trận của người ly khai

Diễn biến mới nhất cho tình hình chiến sự miền đông Ukraine, ngày 28/8, quân ly khai đã kiểm soát cao điểm chiến lược Savur-Mohyla, phía đông Donetsk. Địa điểm này có vị trí quan trọng khi ở địa thế cao, có thể quan sát và triển khai tấn công nhanh chóng bằng cả hỏa lực và bộ binh cơ giới.

Ngày 27/8, quân ly khai cũng đã hoàn thành việc chiếm lĩnh thành phố cảng Azov, nơi có thể thông quan với Nga qua các cảng biển và mở đường tấn công thành phố cảng Mariupol lân cận.

Theo thông tin từ Cộng hòa dân chủ tự xưng Donetsk, lực lượng vũ trang của họ đã làm chủ một loạt các khu vực dân cư quan trọng như Novoazovsk, Avdeevka, Yasinovataya, Amvrosievka... Hiện tại, lực lượng này đã ngày càng gần với việc kiểm soát toàn bộ khu vực rộng lớn bao gồm miền Đông kéo dài đến miền nam Ukraine.

Lực lượng ly khai cho biết các xe tăng đầu tiên của lực lượng này đã tiến vào ngoại ô thành phố Novoazovsk ở phía nam tỉnh Donetsk và triển khai tại ngoại ô phía tây thành phố, tăng cường tuyến phòng thủ thành phố trước khả năng quân đội Ukraine phản công. Novoazovsk là trung tâm khu vực phía nam tỉnh Donetsk, nằm bên bờ biển Azov với số dân 11.000 người. Trước đó, lực lượng này đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới tỉnh Donetsk giáp Nga.

Trước sự tấn công của quân đội Cộng hòa Donesk tự xưng, binh sĩ Ukraine buộc phải tập trung lực lượng giữ các khu vực chiếm được trước đây.

Ukraine kêu gọi trợ giúp quân sự "quy mô lớn" từ phương Tây

Đại sứ Ukraine tại EU ngày 28/8 kêu gọi sự trợ giúp quân sự "quy mô lớn" từ phương Tây trong bối cảnh có các cáo buộc rằng các binh sĩ Nga đã giúp mở một mặt trận mới ở đông nam Ukraine.

Giới lãnh đạo EU sẽ thảo luận các diễn biến mới tại một cuộc gặp vào ngày 30/8, vốn có nhiệm vụ cơ bản là bầu các vị trí hàng đầu của EU.

Ngay trước cuộc gặp vào ngày mai, Tổng thống UKraine Petro Poroshenko sẽ gặp người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tại Brussels, Bỉ.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc ngày 26/8, 2.249 người đã thiệt mạng và 6.033 bị thương trong xung đột ở miền đông Ukraine tính tới nay. 190.000 người cũng đã mất nhà cửa, chưa kể 207.000 nạn nhân chiến tranh đã chạy sang Nga.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ