Những sai lầm thường gặp ở người mắc bệnh đái tháo đường
|
| Đái tháo đường là căn bệnh mãn tính, đòi hỏi người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Ảnh minh họa |
Tự ý bỏ thuốc tây, chuyển sang dùng thuốc nam, đông y, thực phẩm chức năng
Rất nhiều người bệnh tự ý bỏ thuốc tây, chuyển sang sử dụng các loại thuốc không rõ xuất xứ, được quảng cáo có thể chữa dứt điểm đái tháo đường. Theo đó, trong thời gian đầu sử dụng, người bệnh có thể cảm thấy người khỏe khoắn hơn, các triệu chứng thuyên giảm nhanh chóng.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, sức khỏe của người bệnh giảm sút, thậm chí có thể gặp phải biến chứng nguy hiểm, dẫn đến tử vong. Những loại thuốc này rất có thể chứa thành phần phenformin - một loại thuốc trị đái tháo đường đã bị cấm lưu hành từ lâu, vì nguy cơ gây toan máu do nhiễm axit lactic cao với tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở người lớn tuổi và suy thận.
Tự ý thay đổi liều lượng thuốc hoặc dùng chung đơn điều trị đái tháo đường với người khác
Nhiều người bệnh đái tháo đường có xu hướng lơ là việc uống thuốc hoặc tự ý giảm liều khi thấy đường huyết ổn định. Điều này rất nguy hiểm, có thể khiến đường huyết tăng cao mà bệnh nhân không ý thức được, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, đái tháo đường là bệnh mãn tính, người bệnh cần tái khám định kỳ để được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe và điều chỉnh thuốc kịp thời sao cho phù hợp.
Nếu người bệnh không tái khám định kỳ hoặc sử dụng mãi một đơn thuốc mà không có sự điều chỉnh có thể khiến hiệu quả điều trị và phòng ngừa bị giảm sút.
Chế độ dinh dưỡng không hợp lý
Người bệnh đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn các thực phẩm chứa đường và tinh bột. Người bệnh đái tháo đường nên xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối, đầy đủ chất. Về lượng tinh bột nên nạp vào cơ thể hàng ngày, người bệnh có thể trao đổi với bác sĩ để được tư vấn lượng phù hợp, tránh tiêu thụ quá mức gây tăng đường huyết.
Theo dõi đường huyết không đúng cách
Người bệnh đái tháo đường cần thường xuyên theo dõi đường huyết của mình. Chỉ số đường huyết lúc đói và sau khi ăn đều có ý nghĩa quan trọng và người bệnh cần theo dõi, kiểm soát chúng.
Không tập luyện thể dục vì lo sợ hạ đường huyết
Một số người bệnh đái tháo đường hạn chế tập luyện thể dục thể thao vì lo sợ có thể gây hạ đường huyết. Tuy nhiên, tập luyện điều độ, phù hợp với thể trạng giúp người bệnh đái tháo đường duy trì cân nặng ổn định, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và tăng hiệu quả sử dụng insulin của cơ thể. Người bệnh nên tập luyện ít nhất 150 phút/tuần ở cường độ trung bình, tương đương với đi bộ 5km/h, chia thành 5 buổi mỗi tuần.

Biến chứng đái tháo đường, nam bệnh nhân phải cắt cụt 2 cẳng chân
Kinhtedothi - Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương – bệnh viện chuyên khoa đầu ngành phát hiện, điều trị bệnh đái tháo đường và các biến chứng thì 5 - 7% bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng loét bàn chân. Nguy cơ cắt cụt chân cao gấp 15 - 46 lần so với người không bị bệnh.

Chưa tìm ra phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường như quảng cáo
Kinhtedothi - Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hiện nay, có rất nhiều trang mạng sử dụng hình ảnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương để bán các loại thuốc điều trị đái tháo đường với nội dung: Chữa khỏi hoàn toàn tiểu đường, không dùng thuốc Tây, không insulin. Vậy điều này có đúng hay không?

Bé 8 tuổi mắc đái tháo đường cao gấp nhiều lần người bình thường
Kinhtedothi - Ngày 13/2, theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, mới đây, bé gái 8 tuổi, khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy sút cân, mệt mỏi, mờ mắt, đái dầm, được gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra phát hiện đường huyết tăng cao 26,1 mmol/l, cao gấp nhiều lần người bình thường.






