Những thách thức bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam vào bảng đấu có sự xuất hiện của các đối thủ mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Đây là thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Philippe Troussier trong hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32.

Bài học đáng nhớ tại Selayang

SEA Games 32 chính thức diễn ra vào này 5/5, nhưng môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29/4 để đảm bảo đúng thời gian “tái tạo” thể lực cũng như sự chuẩn bị tốt nhất cho các đội.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng các đội như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Nhìn vào kết quả bốc thăm, nhiều nhận định đưa ra việc bảo vệ tấm HCV sau hai kỳ giành liên tiếp dười thời HLV Park Hang-seo đang là thách thức lớn đối HLV Philippe Troussier và các học trò.

U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Thái Lan tại SEA Games 32. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Thái Lan tại SEA Games 32. Ảnh: VFF

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, trên các mặt báo, trang mạng xã hội xuất hiện vô vàn thông tin về U22 Việt Nam. Thậm chí, từ những lo lắng đến bi quan cho HLV Philippe Troussier khi phải đối đầu với U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Nhiều ý kiến đưa ra và so sánh với ký ức buồn tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia. Cụ thể, sau khi để U22 Indonesia cầm hòa ở lượt đấu áp chót, U22 Việt Nam cần thắng U22 Thái Lan để tự quyết vé đi tiếp trên sân Selayang. Thế nhưng, U22 Việt Nam đã có một trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan. U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng với lứa cầu thủ như: Phí Minh Long, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đức Chinh... thậm chí cả những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Văn Hậu… do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt.

Tại bảng đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, đối thủ cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu vẫn là U22 Thái Lan. Đội bóng của HLV Polking đã có những tiến bộ lớn trong thời gian qua. Kết quả tại Doha Cup 2023 là minh chứng rõ nhất khi Thái Lan cầm hòa Ả Rập Xê Út và thắng Qatar, trước khi để thua sát nút 0-1 trước Kuwait. Trong khi đó, U22 Malaysia và U22 Singapore cũng là hai đối thủ cần phải chú ý để tránh những sai lầm đáng tiếc trên hành trình bảo vệ HCV.

“Vết xe đổ” khó có thể quên đối với những cầu thủ tham dự SEA Games 29 cũng như người hâm mộ, dù bóng đá Việt Nam đã có 2 HCV sau đó. Với kịch bản giống với SEA Games 29, bài học cho U22 Việt Nam tại Campuchia từ cuối tháng 4 này vẫn còn nguyên. Cá nhân chiến lược gia Philippe Troussier là người hiểu rõ và biết cần phải làm gì để có được chiến thắng.

“Cá nhân tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi Ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. U22 Việt Nam dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch, không có cách nào tốt hơn việc phải có sự chuẩn bị thật tốt, mục tiêu tối thượng vẫn là chiến thắng” – HLV Philippe Troussier nhận định.

Không dễ bảo vệ tấm HCV

Bảng A môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29/4 tại sân Morodok Techo, còn bảng B của U22 Việt Nam sẽ khởi tranh vào ngày 30/4 tại sân Prince. U22 Việt Nam được xếp hạt giống số 1 khi là nhà đương kim vô địch với tấm HCV trên sân nhà năm 2022.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ lần lượt gặp U22 Lào ngày 30/4, trận đấu thứ gặp U22 Singapore vào ngày 3/5, tiếp đó là màn đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 8/5, trước khi đá quyết định với U22 Thái Lan vào ngày 11/5.

Với lịch thi đấu có phần lợi thế cũng như là nhà đương kim vô địch, U22 Việt Nam toàn có thể tự tin và tính toán để giữ sức cho từng trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng là điều bắt buộc ở mỗi trận đấu để có quyền tự quyết cho tấm vé vượt qua vòng bảng, đặc biệt là cạnh tranh vị trí nhất bảng.

HLV Philippe Troussier được kỳ vọng mang đến bản sắc mới cho U22 Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú
HLV Philippe Troussier được kỳ vọng mang đến bản sắc mới cho U22 Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Theo HLV Philippe Troussier, thời gian tới khi U22 Việt Nam tập trung trở lại sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup 2023: “Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ xát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước”.

Dù không có nhiều thời gian gắn bó với U22 Việt Nam, nhưng HLV người Pháp vẫn tự tin với triết lý mang đến cho đội, bên cạnh đó lứa cầu thủ hiện tại đã gắn bó trước đó giúp ông có sự hiểu biết điểm mạnh của từng cầu thủ, lựa chọn ra những nhân tố tốt nhất trong đội hình.

Người hâm mộ chờ đợi vào tấm HCV thứ 3 liên tiếp cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games, cùng với đó là lối chơi mang bản sắc mới, một đội hình “lột xác” toàn diện để chứng tỏ vị trí trong khu vực và đem lại niềm vui cho khán giả.

“U22 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, thể lực, chiến lược, chiến thuật để sẵn sàng đối đầu với những khó khăn ở SEA Games 32. VFF đặt chỉ tiêu cố gắng bảo vệ tấm HCV, nhưng chưa năm nào bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch dễ dàng. Đây là thử thách nhiều năm của bóng đá Việt Nam, VFF đặc biệt tin tưởng HLV Troussier sẽ có đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ, từng thời điểm tại SEA Games” - Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nhận định.

Theo lịch thi đấu U22 Việt Nam sẽ hội tuần vào ngày 17/4, trước khi bước vào SEA Games 32, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt cũng như có khí hậu khá tương đồng với Campuchia.

Những  thách thức bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần