Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những trái tim anh hùng

Kinhtedothi - Vượt qua Thủ tướng Ấn Độ - người dẫn đầu cuộc bầu chọn của độc giả, những y bác sĩ chống lại dịch bệnh Ebola đã được Ban Biên tập tạp chí TIME chọn là Nhân vật của năm 2014.
Trong một bài viết dài và xúc động, Tổng Biên tập TIME Nancy Gibbs đã dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để mô tả về đội ngũ y, bác sĩ – những người đã sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh nguy hiểm nhất nhiều thập niên qua bằng trái tim anh hùng.

Sau khi cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người tại các ngôi làng nghèo khó ở Liberia, Guinea và Sierra Leone rồi lan sang Nigeria và Mali, Ebola như một con quái vật chỉ có trong các bộ phim kinh dị của Hollywood đã tấn công sang cả Mỹ, Tây Ban Nha, Đức… Khác với sự trốn chạy của chính những người dân trong các ngôi làng bị dịch bệnh, các nhân viên y tế của Tổ chức bác sĩ không biên giới đã sát cánh với các y, bác sĩ địa phương vừa tự tay chôn cất từng bệnh nhân vừa tìm cách chống dịch. Foday Gallah - một lái xe cứu thương tại Liberia may mắn miễn dịch với virus Ebola đã hiến máu không biết bao nhiêu lần với mong muốn giúp mọi người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ở nơi mà một cái ôm cũng trở nên xa xỉ vì lo sợ bị lây bệnh, các y bác sĩ không chỉ ôm, tắm rửa cho những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ vì dịch mà còn lo từng bữa ăn, dạy từng con chữ cho các em. Biết trước nguy hiểm và chứng kiến nhiều ca lây nhiễm của đồng nghiệp nên nhiều y, bác sĩ đã lên kế hoạch cho đám tang của chính mình.

Sự hy sinh của những “anh hùng” chống dịch Ebola theo cách gọi của TIME càng trở nên đáng quý hơn trước sự thiếu quyết tâm và vào cuộc chậm trễ của hệ thống y tế toàn cầu. Tổng Biên tập Nancy Gibbs cho rằng, thiệt hại của “cuộc chiến” chống lại Ebola hoàn toàn có thể giảm bớt nếu hệ thống y tế châu Phi mạnh hơn, các quốc gia cùng hợp tác thay vì tranh cãi về các lệnh cấm nhập cảnh hay cách ly những người trở về từ vùng dịch. Và trong bầu không khí bao trùm bởi sự sợ hãi, không một ai, không một cá nhân nào xứng đáng là Nhân vật của năm 2014 hơn sự dũng cảm, bền bỉ, sẵn sàng hy sinh và hết lòng vì bệnh nhân như “Những người đã chiến đấu với dịch bệnh Ebola”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ