Những việc làm thường nhật để ngôi trường luôn xanh - sạch - đẹp
Kinhtedothi - Giữa nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt và ô nhiễm bởi khói bụi và rác thải có ở khắp mọi nơi thì Trường THCS Phú Diễn (Hà Nội) vẫn giữ được không gian xanh mướt của cây lá, rực rỡ sắc hoa bốn mùa, điểm tô cho cảnh quan thêm tươi đẹp, trong lành như một môi trường sinh thái giữa lòng TP.

Sắc xanh nơi cổng trường THCS Phú Diễn (Hà Nội).
Mỗi ngày đến trường, dù có bận rộn hay vội vã đến mấy, tôi vẫn dành cho mình những giây phút ngắn ngủi để ngắm nhìn hàng cây rợp bóng giữa sân, những chậu hoa khoe sắc dọc hành lang, hay khẽ chạm tay ve vuốt những vạt lá xanh non biếc ngời ở khu vườn nhỏ, trong các lớp học cho thỏa cái sự yêu. Những giây phút ấy đã mang đến cho tôi cảm giác thư thái, bình yên, thanh thản trong tâm hồn giữa guồng quay hối hả của cuộc sống.
Đầu tư bài bản
Để có được một không gian trường lớp luôn xanh - sạch - đẹp như hôm nay là cả một sự chung tay góp sức của một tập thể đoàn kết thống nhất giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Bởi trường học không chỉ là nơi vun bồi tri thức mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho mỗi học sinh từ những việc làm nhỏ bé, giản dị hằng ngày.
Cây xanh được ví như “lá phổi” trong trường học, vừa cho bóng mát, vừa giúp điều hòa không khí, giảm thiểu ô nhiễm, lại tạo nên cảnh quan đẹp. Ý thức được vai trò quan trọng đó, ngay từ khi thành lập, trường đã trồng nhiều cây xanh bóng mát. Đặc biệt, mấy năm gần đây, nhà trường đã đầu tư việc trồng và chăm sóc cây xanh một cách bài bản, khoa học.

Khuôn viên trường học ngập tràn màu xanh cây lá và rực rỡ sắc hoa.
Trước tiên là tiến hành khảo sát toàn bộ khuôn viên để bố trí cây xanh hợp lý, không ảnh hưởng đến hoạt động học tập và vui chơi của học sinh. Sau đó lên danh sách mua các loại cây và hoa, phù hợp với môi trường học đường, có tính thẩm mỹ, độ an toàn và dễ chăm sóc. Ngoài cây bóng mát, nhiều loại hoa cảnh được lựa chọn để trồng như hoa giấy ngũ sắc, thu hải đường, mẫu đơn, dâm bụt Thái, dạ yến thảo, trạng nguyên…, góp phần tạo nên cảnh quan đẹp, thân thiện, mang lại cảm giác thoải mái, giảm stress, căng thẳng, tăng cường sức khỏe và hiệu quả học tập cho học sinh.
Trích dẫn
Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về lợi ích của việc phân loại rác, nhà trường đã triển khai hệ thống thùng rác ba màu: vàng (kim loại), xanh lá (giấy vụn), đỏ (nhựa), kèm theo biểu tượng và chữ ghi rõ trên mỗi thùng để dễ nhận biết. Ban đầu, học sinh chưa quen, còn bỏ lẫn lộn. Trước tình trạng đó, nhà trường và Ban Thiếu niên đã tích cực tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt dưới cờ và phát thanh vào giờ ra chơi. Các thùng rác được bố trí tại các vị trí thuận tiện để học sinh dễ dàng thực hiện. Giáo viên là những người làm mẫu trước và hướng dẫn cho học sinh. Nhờ vậy, phần lớn rác được phân loại đúng, giảm bớt sự vất vả cho các bác lao công. Quan trọng hơn, các em dần có ý thức và thói quen phân loại rác không chỉ trong trường mà mà còn tại gia đình và nơi cộng đồng, góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, hiện đại.
Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, sự kiện “Ngày hội trồng cây” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh được chia nhóm theo khu vực, thực hành các bước trồng cây đúng kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Không chỉ trồng, nhà trường còn phân công chăm sóc hằng ngày theo mô hình “Công trình măng non”, mỗi lớp phụ trách một số cây, với lịch tưới nước và vệ sinh gốc cây cụ thể theo tuần.
Những việc làm đều đặn, thường xuyên mỗi ngày đã mang lại không gian xanh cho toàn bộ khuôn viên, từ cổng vào, sân trường, vườn hoa, sân bóng, đến cả trước cửa nhà vệ sinh. Mỗi góc nhỏ đều ngập tràn màu xanh cây lá và rực rỡ sắc hoa. Từ đó, học sinh thêm yêu thiên nhiên, gắn bó với trường lớp và hình thành ý thức giữ gìn môi trường học đường, hướng tới một “Trường học hạnh phúc”, “Trường học công viên”, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi hành động nhỏ đều góp phần xây dựng tương lai bền vững.

“Ngày hội trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường” của thầy và trò
Thi đua lớp học “Sáng - xanh - sạch - đẹp”
Cùng với phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, hai năm gần đây (2024, 2025), nhà trường còn phát động cuộc thi trang trí lớp học “Sáng - xanh - sạch - đẹp” nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo của học sinh và mang lại không gian học tập đẹp mắt, gợi nhiều cảm xúc. Hoạt động này còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên, quá trình triển khai ban đầu gặp không ít những khó khăn. Đó là cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận học sinh chưa cao, còn xả rác bừa bãi, ngân sách cho việc cải tạo cảnh quan, nâng cấp phòng học còn thiếu thốn, sự phối hợp giữa nhà trường - phụ huynh - cộng đồng chưa đồng bộ.
Song với quyết tâm xây dựng một môi trường học tập xanh, mang lại nhiều cảm hứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai nhiều cách làm cụ thể, thiết thực. Nhà trường gửi thông báo chính thức đến tất cả các lớp, nêu rõ nội dung cuộc thi, thời gian, thể lệ và tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí chấm điểm được công khai, gồm: tính sáng tạo trong trang trí, mức độ thân thiện với môi trường, sự gọn gàng, ngăn nắp và tính thẩm mỹ tổng thể.

Cuộc thi trang trí lớp học “Sáng - xanh - sạch - đẹp” của nhà trường,
Nhờ sự đồng thuận của giáo viên, học sinh và phụ huynh, hơn 30 lớp học là hơn 30 “tác phẩm nghệ thuật” mang dấu ấn riêng, vừa sáng tạo, đẹp mắt lại vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Cuộc thi. Không gian phòng học trở nên thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, sạch sẽ từ sàn nhà, bàn ghế đến từng góc nhỏ. Cây xanh được bố trí hợp lý, chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác gần gũi, giúp học sinh như được hòa mình vào thiên nhiên ngay trong lớp học của mình. Nhiều tập thể còn sáng tạo những góc trang trí độc đáo bằng vật liệu tái chế, ngộ nghĩnh, sinh động, mang đậm màu sắc tuổi học trò.
Bên cạnh đó, các khẩu hiệu và danh ngôn truyền cảm hứng được lồng ghép tinh tế, tiếp thêm động lực học tập mỗi ngày. Tất cả tạo nên một không gian học tập đầy cảm hứng, nơi mà “Sáng - xanh - sạch - đẹp” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành nền nếp hằng ngày trong từng lớp học. Điều ý nghĩa hơn là tăng thêm tình yêu và sự gắn bó với trường lớp của mỗi giáo viên và học sinh khi được chiêm ngưỡng những thành quả do mình tạo ra. Phụ huynh cũng phấn khởi khi con có một môi trường học tập sạch sẽ, thoáng mát, gọn gàng, ngăn nắp nên đã nhiệt tình ủng hộ.
Trích dẫn
Tăng cường khen thưởng, tuyên truyền và lan tỏa mô hình tiên tiến
Nhằm động viên, khích lệ những cá nhân và tập thể tiêu biểu trong việc giữ gìn lớp học luôn sạch đẹp và tích cực tham gia phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, nhà trường đã tăng cường công tác khen thưởng và biểu dương các mô hình tiên tiến vào giờ chào cờ và các đợt thi đua. Những hoạt động này không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm của giáo viên và học sinh trong việc giữ gìn môi trường học tập luôn xanh - sạch - đẹp, mà còn tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Từ đó, học sinh có thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, tiết kiệm năng lượng, góp phần xây dựng hình ảnh nhà trường ngày càng sạch đẹp, thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với những cách làm thiết thực và hiệu quả như đã kể trên, mô hình trường học “Sáng - xanh - sạch - đẹp” của THCS Phú Diễn không chỉ mang lại diện mạo mới cho ngôi trường khi cơ sở vật chất đã dần xuống cấp, mà còn có thể lan tỏa, nhân rộng đến nhiều ngôi trường khác trên địa bàn và toàn Thành phố. Đây là nền tảng để học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một môi trường giáo dục xanh, thân thiện và bền vững.

Xã Trung Giã: 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt
Kinhtedothi - Sau khi nước lũ rút, trong ngày 12/10, xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã huy động lực lượng hơn 800 người, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Chuyên gia đóng góp nhiều giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng nay (14/3), UBND TP Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”.

Nhân rộng nhiều mô hình, sáng kiến bảo vệ môi trường Hà Nội
Kinhtedothi – Với thông điệp "Chung tay hành động vì Hà Nội Xanh", nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình và giải pháp xanh từ cá nhân, tổ chức thực hiện đã được giới thiệu trong khuôn khổ "Ngày hội hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường" năm 2022.