Nico Rosberg lần đầu tiên vô địch thế giới ở môn đua xe Công thức 1

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu F1 của tay đua người Đức này. Như vậy, sau 34 năm người cha Keke Rosberg có được danh hiệu vô địch thế giới, cậu con trai tài năng Nico Rosberg đã làm cho cha mình tự hào.

Với việc đứng thứ 2 tại Abu Dhabi Grand Prix hôm qua (27/11), Nico Rosberg đã đủ điều kiện để vượt qua người đồng đội ở Mercedes là Lewis Hamilton để đăng quang chức vô địch thế giới mùa giải F1 năm nay. Bất chấp việc Lewis Hamilton có được một chiến thắng áp đảo tại ngày đua chính thức chặng 21 F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Sau 21 chặng đua diễn ra trên các quốc gia khác nhau, mùa giải F1 2016 đã chính thức được khép lại với chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi. Chặng đua cuối cùng của mùa giải năm nay đã trở thành “trận chung kết” trong mơ giữa bộ đôi nhà Mercedes-AMG.

Trước khi bước vào ngày đua chính thức tại Yas Marina, Nico Rosberg chỉ hơn người đồng đội Lewis Hamilton 12 điểm trên bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải; mọi bất ngờ đều có thể xảy ra ở chặng đua cuối cùng. Chỉ cần đứng thứ 3 chung cuộc thì bất chấp Lewis Hamilton giành kết quả thế nào, Rosberg cũng sẽ khẳng định ngôi vị dẫn đầu của mình. Và kết thúc 55 vòng đua tại chặng 21 F1 2016, Nico Rosberg còn làm tốt hơn thế.

Mặc dù Hamilton đã có một chặng đua vô cùng xuất sắc, luôn vững vàng ở ngôi đầu và đảm bảo rất tốt vị trí của mình, nhưng với những gì Nico Rosberg làm được ở chặng đua cuối cùng, anh xứng đang có được ngôi vương của mùa giải F1 2016. Rosberg đã có một chặng đua rất cân não. Tay đua người Đức phải rất tập trung để chí ít cũng mang vị cho mình một vị trí trong top 3 tay đua dẫn đầu.

Thậm chí khi cuộc đua chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc, Nico Rosberg thực sự cảm thấy lo lắng khi các tay đua xếp ở vị trí thứ 3 và 4 là Sebastian Vettel (Ferrari) - Max Verstappen (Red Bull Racing) liên tục tăng tốc và bám sát vị trí thứ hai của Rosberg. Phải rất cố gắng, Rosberg mới bảo toàn vị trí thứ hai chung cuộc trước sức ép rất lớn đến từ Sebastian Vettel.

Đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu F1 của tay đua người Đức này. Như vậy, sau 34 năm người cha Keke Rosberg có được danh hiệu vô địch thế giới, “cậu con trai tài năng” Nico Rosberg đã làm cho cha mình tự hào. Trong cuộc bầu chọn các giải thưởng do tờ Sportmail (Anh) tổ chức, tay lái người Đức cũng nhận luôn giải thưởng “Tay đua xuất sắc nhất năm nay”.

 Giải “Bất ngờ của năm” thuộc về Max Verstappen (Red Bulls), “Chặng đua của năm” vinh danh Brazilian GP (Brazil), trong khi “Lời chia tay của năm” thuộc về tay đua Jenson Button (McLaren-Honda) sau khi anh giải nghệ sau 16 năm gắn bó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần