Tin bà Clinton thắng cử, chứng khoán châu Á tiếp nối đà tăng

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng trước niềm tin ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đảng Dân chủ trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

 Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng.

Trong phiên mở đầu sáng 8/11, chỉ số MSCI của thị trường châu Á –Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đã tăng 0,2%, chỉ số Nikkei của thị trường Nhật Bản đã tăng 0,3%, được hỗ trợ từ niềm tin với khả năng giành chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng của bà Clinton và tỷ giá đồng Yên suy yếu.

Còn tại thị trường phố Wall kết thúc phiên đêm 7/11 đã tăng vọt từ 2,1 lên 2,4%, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ ngày 1/3. Chỉ số Dow Jones tăng 371,32 điểm (+2,08%), lên 18.259,60 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 46,34 điểm (+2,22%), lên 2.131,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 119,80 điểm (+2,37%), lên 5.166,17 điểm.

Theo Giám đốc chiến lược thị trường Michael McCarthy tại CMC Markets ở Sydney: Khi thị trường chứng khoán toàn cầu đều đổ dồn sự quan tâm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, như vậy, kết quả cuối cùng ra sao đều sẽ có những tác động mạnh. Châu Á – Thái Bình Dương là thị trường chứng khoán đầu tiên trên toàn cầu sẽ có những điều chỉnh, thay đổi do chịu tác động từ chính trị.

Trước thông tin về các cuộc khảo sát nghiêng về hướng có lợi cho bà Hillary, đồng USD cũng đã có phản ứng mạnh lên so với giỏ các đồng tiền tính theo tỷ trọng thương mại (chỉ số đô la ICE ở vào 97,750). Theo đó, đồng USD tăng giá khi các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng. Trong khi, tỷ giá đồng Peso của Mexico tiếp tục đà tăng với niềm niềm tin ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa không có cơ hội trở thành người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama

So với đồng USD, đồng Euro yếu đi (tỷ giá EUR/USD ở vào 1,1052); đồng Bảng Anh yếu đi sau khi mạnh lên gần đây (tỷ giá GBP/USD ở vào 1,2398); đồng Yên yếu đi (tỷ giá USD/JPY ở vào 104,61).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần