Niềm vui của học sinh Tiểu học quận Hai Bà Trưng trong ngày trở lại trường

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 6/4, đồng loạt các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tưng bừng tổ chức đón các em học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, trong không khí vừa vui tươi vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Dưới đây là những thông tin, hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận được từ thực tế trong sáng nay:

Các nhà trường đều bố trí cán bộ, nhân viên, giáo viên (GV) đón các con ngay từ cổng trường và đo thân nhiệt, hướng dẫn HS sát khuẩn tay, đi theo phân làn đảm bảo giãn cách
Các nhà trường đều bố trí cán bộ, nhân viên, giáo viên (GV) đón các con ngay từ cổng trường và đo thân nhiệt, hướng dẫn HS sát khuẩn tay, đi theo phân làn đảm bảo giãn cách
Tại trường Tiểu học Tây Sơn, cả 3 cô giáo trong Ban Giám hiệu đứng tại cổng đón các em ngay từ sáng sớm. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy chia sẻ, sáng nay nhà trường đón HS từ lớp 2-5 quay lại học tập trực tiếp; trong chiều nay tổ chức riêng lễ đón HS khối 1 lần đầu tiên được đến trường, tạo phấn khởi cho các con. (Ảnh:  Cô giáo, nhân viên hướng dẫn HS sát khuẩn tay ngay từ cổng trường)
Tại trường Tiểu học Tây Sơn, cả 3 cô giáo trong Ban Giám hiệu đứng tại cổng đón các em ngay từ sáng sớm. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy chia sẻ, sáng nay nhà trường đón HS từ lớp 2-5 quay lại học tập trực tiếp; trong chiều nay tổ chức riêng lễ đón HS khối 1 lần đầu tiên được đến trường, tạo phấn khởi cho các con. (Ảnh:  Cô giáo, nhân viên hướng dẫn HS sát khuẩn tay ngay từ cổng trường)
Bắt đầu từ thứ 3 tuần sau (sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), nhà trường sẽ tổ chức học bán trú, trên tinh thần tự nguyện của các gia đình (trong hôm nay tiến hành lấy ý kiến phụ huynh). Với số lượng rất đông toàn trường hơn 1.600 HS, nhằm đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất, trường tổ chức cho phụ huynh đưa đón con tại 2 cổng, theo 3 khung giờ, cách nhau 15 phút, trong đó HS lớp lớn đến sớm và về muộn hơn. (Ảnh: HS trường Tiểu học Tây Sơn được hướng dẫn lên lớp theo 3 lối đi) 
Bắt đầu từ thứ 3 tuần sau (sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), nhà trường sẽ tổ chức học bán trú, trên tinh thần tự nguyện của các gia đình (trong hôm nay tiến hành lấy ý kiến phụ huynh). Với số lượng rất đông toàn trường hơn 1.600 HS, nhằm đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất, trường tổ chức cho phụ huynh đưa đón con tại 2 cổng, theo 3 khung giờ, cách nhau 15 phút, trong đó HS lớp lớn đến sớm và về muộn hơn. (Ảnh: HS trường Tiểu học Tây Sơn được hướng dẫn lên lớp theo 3 lối đi) 
Song song với tổng vệ sinh từng lớp hằng ngày, để chuẩn bị cho học bán trú, nhà trường sẽ thực hiện khử khuẩn, giặt giũ, phơi phóng toàn bộ chăn, gối, chiếu đảm bảo sạch sẽ cho các con ngủ trưa; đồng thời đề nghị Công ty phục vụ suất ăn HS đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP. Đặc biệt, từ khối 3 trở lên, trong mỗi lớp lập 1 tổ Covid gồm cô giáo và 3 HS; tổ nhân viên trông trưa được kiểm tra sức khỏe và nắm chắc các quy định phòng chống dịch, nhằm an toàn nhất cho HS.(Ảnh: Các cô giáo trang trí lớp học thật vui tươi để chiều nay, 6/4 đón HS lớp 1)
Song song với tổng vệ sinh từng lớp hằng ngày, để chuẩn bị cho học bán trú, nhà trường sẽ thực hiện khử khuẩn, giặt giũ, phơi phóng toàn bộ chăn, gối, chiếu đảm bảo sạch sẽ cho các con ngủ trưa; đồng thời đề nghị Công ty phục vụ suất ăn HS đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP. Đặc biệt, từ khối 3 trở lên, trong mỗi lớp lập 1 tổ Covid gồm cô giáo và 3 HS; tổ nhân viên trông trưa được kiểm tra sức khỏe và nắm chắc các quy định phòng chống dịch, nhằm an toàn nhất cho HS.(Ảnh: Các cô giáo trang trí lớp học thật vui tươi để chiều nay, 6/4 đón HS lớp 1)
Song song với tổng vệ sinh từng lớp hằng ngày, để chuẩn bị cho học bán trú, nhà trường sẽ thực hiện khử khuẩn, giặt giũ, phơi phóng toàn bộ chăn, gối, chiếu đảm bảo sạch sẽ cho các con ngủ trưa; đồng thời đề nghị Công ty phục vụ suất ăn HS đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP. Đặc biệt, từ khối 3 trở lên, trong mỗi lớp lập 1 tổ Covid gồm cô giáo và 3 HS; tổ nhân viên trông trưa được kiểm tra sức khỏe và nắm chắc các quy định phòng chống dịch, nhằm an toàn nhất cho HS.(Ảnh: Các cô giáo trang trí lớp học thật vui tươi để chiều nay, 6/4 đón HS lớp 1)
Cô giáo Võ Loan - GV chủ nhiệm lớp 5A4 Trường Tiểu học Tây Sơn chia sẻ: “Các con sắp rời xa mái trường tiểu học, cũng là một năm học đặc biệt nhất với tôi sau 20 năm nghề giáo, khi các con đã phải học online gần 1 năm, nên cả cô và trò trong sáng nay rất xúc động. Tận hôm nay gần kết thúc năm học mới được gặp trực tiếp HS, nên tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu tình cảm, mong muốn của các con - điều đáng lẽ được thực hiện từ tháng 9/2021 trong ngày khai giảng. Hy vọng quãng thời gian còn lại năm học sẽ rất đáng nhớ, các con đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối năm, làm tiền đề tốt nhất bước vào cấp 2” . (Ảnh:  Không khí rộn ràng ở lớp 5A4 trong buổi đầu tiên các em gặp lại thầy cô, bạn bè)
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thủy và GV chủ nhiệm lớp 2A7 tặng quà cho HS trong buổi học đầu tiên trở lại trường, nhằm tạo hứng khởi cho các em đạt thành tích cao trong học tập
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thủy và GV chủ nhiệm lớp 2A7 tặng quà cho HS trong buổi học đầu tiên trở lại trường, nhằm tạo hứng khởi cho các em đạt thành tích cao trong học tập
Tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, trong ngày 5/4 đã khử khuẩn, tổng vệ sinh toàn trường, từng phòng học. Sớm nay, toàn bộ Ban Giám hiệu và một số thầy cô đứng đón HS ngay tại cổng trường, các cô giáo đều mặc áo dài, trong đó rất quan tâm hướng dẫn các con lớp 1 lần đầu tiên được đến trường
Tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, trong ngày 5/4 đã khử khuẩn, tổng vệ sinh toàn trường, từng phòng học. Sớm nay, toàn bộ Ban Giám hiệu và một số thầy cô đứng đón HS ngay tại cổng trường, các cô giáo đều mặc áo dài, trong đó rất quan tâm hướng dẫn các con lớp 1 lần đầu tiên được đến trường
Hiệu trưởng  Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm Đinh Tuyết Mai cho hay, với tổng số hơn 1.300 HS, ngay khi có văn bản của TP và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận, ngày 5/4 nhà trường đã ra kế hoạch chi tiết chuẩn bị đón HS trở lại trường, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.(Ảnh: Cô giáo Hiệu trưởng dự tiết học đầu tiên tại khối lớp 2)
Hiệu trưởng  Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm Đinh Tuyết Mai cho hay, với tổng số hơn 1.300 HS, ngay khi có văn bản của TP và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận, ngày 5/4 nhà trường đã ra kế hoạch chi tiết chuẩn bị đón HS trở lại trường, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.(Ảnh: Cô giáo Hiệu trưởng dự tiết học đầu tiên tại khối lớp 2)
Ban Giám hiệu đã quán triệt trong toàn trường tăng cường truyền thông, nâng cao sức khỏe, kiến thức và thay đổi hành vi của HS, GV, CBNV trong phòng chống dịch Covid-19; 100% CB, GV, HS thực hiện nghiêm quy định 5K. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế phường Phạm Đình Hổ trong phòng chống dịch (ảnh: Các lớp đều có dung dịch sát khuẩn tay, cốc uống nước dùng 1 lần cho HS) 
Ban Giám hiệu đã quán triệt trong toàn trường tăng cường truyền thông, nâng cao sức khỏe, kiến thức và thay đổi hành vi của HS, GV, CBNV trong phòng chống dịch Covid-19; 100% CB, GV, HS thực hiện nghiêm quy định 5K. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế phường Phạm Đình Hổ trong phòng chống dịch (ảnh: Các lớp đều có dung dịch sát khuẩn tay, cốc uống nước dùng 1 lần cho HS) 
Mỗi ngày sau giờ học, nhà trường sẽ tổ chức khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập... trong phòng học, phòng chức năng, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh… Các lớp đều bố trí thùng đựng rác có nắp kín, xử lý hằng ngày. Mỗi khi vào lớp, GV kiểm tra, nhắc nhở HS rửa tay với xà phòng; trước mỗi tiết học, GV điểm danh và hỏi HS có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không…  (Ảnh: Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho HS ngay từ cổng vào)
Mỗi ngày sau giờ học, nhà trường sẽ tổ chức khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập... trong phòng học, phòng chức năng, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh… Các lớp đều bố trí thùng đựng rác có nắp kín, xử lý hằng ngày. Mỗi khi vào lớp, GV kiểm tra, nhắc nhở HS rửa tay với xà phòng; trước mỗi tiết học, GV điểm danh và hỏi HS có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không…  (Ảnh: Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho HS ngay từ cổng vào)
Quan sát trong sáng nay, trước tiết học đầu tiên, GV chủ nhiệm các lớp đều thông báo quy định, phát tờ danh mục “Những việc HS cần làm tại trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19” và hướng dẫn các em thực hiện đúng cách. Không khí hào hứng bao trùm các lớp học. “Gần 1 năm rồi mới được đến trường, gặp lại các bạn và lần đầu tiên được trực tiếp gặp cô giáo, con rất vui. Con sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu HS giỏi, đạt điểm cao hơn năm ngoái” - em Nguyễn Đức Anh, lớp 2A3 nói.
Quan sát trong sáng nay, trước tiết học đầu tiên, GV chủ nhiệm các lớp đều thông báo quy định, phát tờ danh mục “Những việc HS cần làm tại trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19” và hướng dẫn các em thực hiện đúng cách. Không khí hào hứng bao trùm các lớp học. “Gần 1 năm rồi mới được đến trường, gặp lại các bạn và lần đầu tiên được trực tiếp gặp cô giáo, con rất vui. Con sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu HS giỏi, đạt điểm cao hơn năm ngoái” - em Nguyễn Đức Anh, lớp 2A3 nói.
Đặc biệt với khối lớp 1, như chia sẻ của GV chủ nhiệm lớp 1A2 Phạm Thị Thu Yến: "Ngày đầu tiên được đến trường rất nhiều bỡ ngỡ, lại là HS nhỏ tuổi nhất trường, nên cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các điều kiện, thiết bị dạy học và đảm bảo cho các con biết cách phòng chống dịch, cũng như có sự hào hứng đến lớp. Sau thời gian dài các con chỉ ở nhà do dịch bệnh, có rất nhiều điều chúng tôi cần chỉ bảo các con, tối thiểu như việc ăn, ngủ trong lớp, đi lại trong trường để đảm bảo an toàn nhất, hay cách chào hỏi thầy cô, dần biết cách tự lập". 
Đặc biệt với khối lớp 1, như chia sẻ của GV chủ nhiệm lớp 1A2 Phạm Thị Thu Yến: "Ngày đầu tiên được đến trường rất nhiều bỡ ngỡ, lại là HS nhỏ tuổi nhất trường, nên cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các điều kiện, thiết bị dạy học và đảm bảo cho các con biết cách phòng chống dịch, cũng như có sự hào hứng đến lớp. Sau thời gian dài các con chỉ ở nhà do dịch bệnh, có rất nhiều điều chúng tôi cần chỉ bảo các con, tối thiểu như việc ăn, ngủ trong lớp, đi lại trong trường để đảm bảo an toàn nhất, hay cách chào hỏi thầy cô, dần biết cách tự lập".