80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình chủ động ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ

Kinhtedothi - UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật, cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo đến cơ quan chức năng và người dân để chủ động triển khai ứng phó.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, từ cuối tháng 7/2025, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước, vượt mốc lịch sử và để lại hậu quả nặng nề về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Riêng tại Ninh Bình, hơn 74.000 ha lúa mùa bị ngập úng; xảy ra sạt lở đê bối Nam Quần Liêu (xã Nghĩa Sơn) và sạt lở đất đá tại núi Vái Giời (phường Nam Hoa Lư), buộc chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Dự báo từ nay đến cuối năm, thời tiết tiếp tục có những diễn biến khó lường; mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng cực đoan khác có thể xảy ra, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ. Để khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua, đồng thời chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo tại văn bản số 77/UBND-VP3 ngày 8/8/2025. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Ninh Bình tập trung các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh họa

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự theo đúng Luật Phòng thủ dân sự, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, hoàn thành trước ngày 25/8/2025. Song song, công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai từ sớm, từ xa, với tinh thần chủ động, quyết liệt, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật, cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo đến cơ quan chức năng và người dân để chủ động triển khai ứng phó. Các ngành chức năng phối hợp cùng địa phương tiếp tục kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai; khẩn trương sửa chữa những hư hỏng đã xảy ra; xây dựng phương án hộ đê và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài công tác hộ đê và cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị, địa phương phải xây dựng phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có thiên tai; sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Đặc biệt, các biện pháp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong mùa mưa lũ cần được triển khai đồng bộ, từ phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và lương thực đến hỗ trợ y tế khẩn cấp, không để người dân lâm vào cảnh đói rét, thiếu nơi ở.

Tỉnh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh bệnh tật, ứng phó tình huống khẩn cấp; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Việc khắc phục hậu quả từ đầu năm 2025, đặc biệt sau bão số 3, sẽ được tiếp tục thực hiện, cùng với hỗ trợ phục hồi sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân.

UBND tỉnh nhấn mạnh: các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

20 Aug, 03:58 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang trở thành điểm sáng trong phong trào an sinh xã hội khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 3.600 hộ nghèo và cận nghèo. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hàng nghìn gia đình nay đã có mái ấm bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ