Ninh Bình: giải cứu thành công 11 trẻ được sinh ra từ những người mang thai thuê
Kinhtedothi - Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số hội, nhóm, đường dây có biểu hiện mang thai thuê vì mục đích thương mại.
Sau một thời gian triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với một số phòng chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh được sinh ra từ những người mang thai thuê, thu giữ 7 hộ chiếu cùng nhiều giấy khai sinh, giấy chứng sinh và các tài liệu có liên quan.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Quách Thị Thương. Ảnh: CACC

Một số trẻ sơ sinh được giải cứu thành công. Ảnh: CACC
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã có tài liệu, căn cứ xác định đường dây mang thai thuê vì mục đích thương mại trên do đối tượng người Trung Quốc tên Wang thành lập, điều hành, chỉ đạo và Quách Thị Thương (SN 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; hiện đang ở tại xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng cầm đầu trong nước, tổ chức thực hiện.
Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng trong đường dây dụ dỗ, lừa gạt những phụ nữ dưới 35 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đồng ý mang thai thuê, khi có người có nhu cầu nhờ mang thai thuê, chúng sẽ đưa những phụ nữ đó sang Trung Quốc cấy phôi rồi đưa sang Campuchia dưỡng thai rồi trở lại Việt Nam sinh con.
Sau khi đứa trẻ chào đời, các đối tượng sẽ hướng dẫn người nhờ mang thai thuê sang Việt Nam, làm xét nghiệm AND xác định quan hệ bố con rồi tiến hành các thủ tục để được giao trẻ cho người mang thai thuê, số tiền người mang thai thuê nhận là từ 300 triệu đồng cho một lần mang thai thuê.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định đường dây trên đã tổ chức thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ và đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
Hành vi tổ chức mang thai thuê vì mục đích thương mại là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù có thể lên đến 5 năm, kèm hình phạt bổ sung.
Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào liên quan đến việc mang thai thuê, tránh để bị lợi dụng hoặc vướng vào vòng lao lý.
Khi phát hiện hành vi nghi vấn tổ chức mang thai thuê vì mục đích thương mại, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân.

Phú Thọ: giao xe cho con điều khiển gây tai nạn chết người, hai bố con cùng bị khởi tố
Kinhtedothi - Dù chưa tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định, nhưng Nguyễn Minh Hiếu vẫn mượn chiếc xe mô tô của bố là ông Nguyễn Văn Mạnh để đi chơi. Trong lúc điều khiển xe, Hiếu đã gây tai nạn chết người, khiến cả 2 bố con cùng bị khởi tố.

Công an xã Hưng Phú khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
Kinhtedothi - Từ đầu tháng 7 đến nay, Công an xã Hưng Phú đã khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa: khởi tố Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc
Kinhtedothi - Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc bị khởi tố do chỉ đạo cấp dưới nâng điểm và công khai kết quả thi của một thí sinh.