Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” ứng phó bão WIPHA

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (tên quốc tế WIPHA) đang tiến gần vào Biển Đông, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện khẩn số 35/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão và mưa lớn diện rộng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 đến 25/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão WIPHA.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm ngặt hoạt động tàu thuyền trên biển; thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về hướng đi và vị trí của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm (vùng nguy hiểm được cập nhật trong các bản tin dự báo).

Dự báo đường đi của bão số 3. Ảnh: NCHMF

Các địa phương được yêu cầu thực hiện trực ban nghiêm túc; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2009/TT-BNN (nay thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đặc biệt, các vị trí đê xung yếu, đang thi công hoặc từng xảy ra sự cố cần được kiểm tra, gia cố ngay.

Tỉnh cũng chỉ đạo kiểm tra, rà soát và sẵn sàng phương án bảo vệ các công trình trọng yếu như cầu, cảng, hệ thống lưới điện, nhà máy, trụ sở, khu công nghiệp, khu dân cư, các hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ nhỏ, yếu, đang thi công.

Hoạt động du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản trên biển, cửa sông, ven bờ cũng được yêu cầu tạm dừng hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn.

Các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa mới cấy và hoa màu.

Chính quyền các xã, phường được giao nhiệm vụ rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; thông báo trực tiếp tới từng hộ dân để chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan truyền thông trong tỉnh tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân và chính quyền cơ sở.

Tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải trọng lưu thông trên đê, gây hư hỏng và mất an toàn công trình. Các doanh nghiệp ven đê, bến bãi vật liệu phải cam kết không sử dụng xe quá tải, không làm rơi vãi vật liệu trên mặt đê, đảm bảo vệ sinh môi trường và tuân thủ cam kết bảo vệ công trình.

Công điện nhấn mạnh: với tinh thần chủ động, khẩn trương, các cấp, các ngành trong tỉnh quyết tâm triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão và mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2025.

Ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

Ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian số được đặt lên hàng đầu

An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian số được đặt lên hàng đầu

11 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi – Ngày 11/11, Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Hà Nội: trẻ lang thang được yêu thương và phát triển hài hòa

Hà Nội: trẻ lang thang được yêu thương và phát triển hài hòa

11 Nov, 02:58 PM

Kinhtedothi – Những trẻ em lang thang xin ăn, xin tiền khi sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội đã được các cán bộ chăm lo chu đáo từ bữa ăn tới giấc ngủ. Các em còn được tạo điều kiện vui chơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ giúp từng bước lấy lại niềm tin và phát triển hài hòa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ