Ninh Thuận: Khởi công dự án Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao hơn 4.700 tỷ đồng

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng Sailing Bay Ninh Chữ rộng 12,3ha, gồm 4 tòa tháp cao 36 - 40 tầng, quy mô 4.000 căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng vừa chính thức khởi công.

Lễ động thổ khởi công Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ. (Ảnh: Trung Vũ).
Ngày 9/12, chủ đầu tư Crystal Bay - Tecco - Đức Quang Minh đã chính thức tổ chức lễ khởi công Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ tại Ninh Thuận.
Phát biểu tại lễ, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận mời đón các nhà đầu tư và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư. Ninh Thuận cũng mong muốn các nhà đầu tư chung tay xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh, trong đó có ngành du lịch với những sản phẩm phong phú, đa dạng, độc đáo…
“Với những dự án như Amanoi, Bình Tiên, Sunbay Park và hôm nay là Sailing Bay Ninh Chữ sẽ biến giấc mơ Ninh Thuận thành sự thật trong tương lai gần. Chúng tôi rất tin tưởng và hy vọng chủ đầu tư với những cam kết mạnh mẽ của mình sẽ thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ” - ông Trần Quốc Nam phát biểu.
Với hệ thống tiện ích đa trải nghiệm, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ là một điểm đến mới, góp phần đưa du lịch Ninh Thuận ghi tên vào bản đồ du lịch của Châu Á. Biểu tượng phồn vinh cho vùng đất mới tại dải đất hình mũi tàu trên bán đảo độc tôn, ngay tại trung tâm Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ.
Sailing Bay Ninh Chữ rộng 12,3ha, gồm 4 tòa tháp cao 36 - 40 tầng, quy mô 4.000 căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng. Trong đó, 81,5% quỹ đất không gian dành cho tiện tích và cảnh quan lần đầu tiên tại Việt Nam. Điển hình, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới, tương tự mô hình Ski Dubai lừng danh.
 Phối cảnh dự án Sailing Bay Ninh Chữ.
Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Crystal Bay, đại diện chủ đầu tư, cho biết: Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ nằm ở trung tâm tứ giác du lịch Lâm Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Với chiến lược phát triển du lịch trở thành 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành hàng loạt chỉnh sách đưa tốc độ phát triển du lịch ở mức 2 con số trở lên mỗi năm; lượt khách tăng bình quân 16%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 17,7%/năm.
“Với thế mạnh hơn 20 năm trong ngành du lịch, chủ đầu tư Crystal Bay và các đối tác kiến tạo Sailing Bay Ninh Chữ theo xu hướng du lịch trải nghiệm của thế giới, đưa Sailing Bay Ninh Chữ trở thành điểm đến đong đầy kỷ niệm cho du khách trong nước và quốc tế” - ông Nguyễn Đức Chi chia sẻ.
Dự kiến, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ được đưa vào khai thác năm 2024.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần