Ninh Thuận lên kế hoạch đón 1,9 triệu lượt khách trong năm 2022

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ninh Thuận đặt mục tiêu năm 2022, đón 1,9 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch đạt khoảng 1.400 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên vừa ký văn bản ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2022.

Cụ thể, địa phương này đặt mục tiêu, phấn đấu năm 2022, đón 1.900.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt 1.885.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 15.000 lượt khách. Doanh thu du lịch đạt khoảng 1.400 tỷ đồng với công suất sử dụng phòng đạt 50%.

Ninh Thuận hướng đến nhiều hoạt động để thu hút 1,9 triệu lượt khách trong năm 2022. (Ảnh: Trung Vũ)
Ninh Thuận hướng đến nhiều hoạt động để thu hút 1,9 triệu lượt khách trong năm 2022. (Ảnh: Trung Vũ)

Để thu hút du khách trong nước và quốc tế tới Ninh Thuận, UBND tỉnh lên kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao quy mô khu vực, quốc gia như: Giải Đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, giải Đua xe đạp Nữ quốc tế Cúp Biwase, Lễ khai trương và thi đấu giải Golf tại Khu du lịch Bình Tiên, Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; các hoạt động Lễ hội Katê,...

Song song đó, Ninh Thuận sẽ tổ chức hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư các tuyến xe buýt nội tỉnh, đưa vào khai thác, hoạt động trong năm 2022, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch. Đồng thời, UBND tỉnh này cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo tuyến đường ven biển và các tuyến đường kết nối đến các dự án, khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi.

Đặc biệt, theo kế hoạch, Ninh Thuận sẽ chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương trên các lĩnh vực kêu gọi xúc tiến đầu tư; xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Ninh Thuận cũng hướng đến việc liên kết giữa các tỉnh lân cận như Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Hòa nhằm hình thành ba trọng điểm phát triển du lịch; liên kết phát triển các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, hấp dẫn cao trong khu vực. 

Trong đó, đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, liên kết, kết nối các tuyến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù giữa hai tỉnh, khai thác thị trường khách quốc tế có đường bay thẳng tới Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. 

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu du lịch đạt 5.900 tỷ đồng. (Ảnh: Trung Vũ)
Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu du lịch đạt 5.900 tỷ đồng. (Ảnh: Trung Vũ)

Theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với đóng góp khoảng 15% GRDP; trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm ưu tiên của khách quốc tế tới Việt Nam, điển hình là khách Nga và là điểm du lịch khám phá sáng tạo hấp dẫn của khách du lịch nội địa.

Địa phương này cũng đặt mục tiêu, khách du lịch đến năm 2025 phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó 455.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng.