Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nổ bình ga khi nấu ăn, người phụ nữ bỏng nặng

Sau khi bình ga nổ, người phụ nữ đã nhanh trí nhảy xuống ao tôm nhằm tránh những tổn thương nặng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Kiên Bình, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP Hồ Chí Minh, một người phụ nữ trên 40 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai vừa nhập bệnh viện cấp cứu ngày 11.6 sau khi bình ga phát nổ.

Qua khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân đang chuẩn bị nấu ăn, bật bếp lên thì lửa phụt và khí ga từ đó bùng nổ gây bỏng vùng thân trên gồm lưng, vai, ngực, hai tay và cổ.

Hình ảnh bệnh nhân bị bỏng khi nhập viện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ngay lập tức, người phụ nữ nhảy xuống ao nuôi tôm trước nhà nhằm giảm bớt tình trạng bỏng rát. Sau đó, bệnh nhân được chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, người phụ nữ tỉnh táo, diện tích bỏng khoảng 50% cơ thể, chẩn đoán bỏng độ 2A. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.

“Hiện mới là giai đoạn đầu của bỏng nên vẫn chưa nói trước được tình hình. Bệnh nhân đã được truyền bù dịch cũng như đề phòng nguy cơ nhiễm trùng máu hoặc biến chứng sốc bỏng. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ tổn thương mô hoại tử đến đâu và có hướng xử lý tiếp theo”, bác sĩ Bình nói.

Bác sĩ Bình cũng cho biết, trong tình huống cấp bách, nếu xung quanh không có nước sạch, người gặp tai nạn cháy/bỏng có thể tận dụng nguồn nước xung quanh như ao hồ, sông suối để loại bỏ lửa và nhiệt trên cơ thể, tránh tổn thương sâu thêm do bỏng.

Các bác sĩ nhiều lần cảnh báo việc dùng đi dùng lại bình gas mini hoặc bình gas vỏ cũ kỹ, gỉ sét... rất mất an toàn và dễ cháy nổ.

Liên tiếp 3 trẻ bị bỏng nặng, hoại tử da do máy chạy bộ

Liên tiếp 3 trẻ bị bỏng nặng, hoại tử da do máy chạy bộ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, văn hoá của người dân

Đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, văn hoá của người dân

07 Nov, 06:59 PM

Kinhtedothi - TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cho biết, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ dừng lại ở biết luật, tuân thủ pháp luật mà phải nâng lên tầm mới đó là trở thành một nét đẹp trong văn hóa để mỗi khi ai đó có lỗi, lệch chuẩn thì sẽ cảm thấy điều gì đó day dứt, không nên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ