Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nợ công của các nước thành viên Eurozone tăng mạnh

Kinhtedothi - Trong những tháng đầu năm nay, nợ công của các nước thành viên Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng mạnh, trái chiều với xu hướng giảm của giai đoạn cuối năm ngoái.
Số liệu công bố ngày 22/7 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy trong quý 1/2014, tổng nợ công của 18 nước Eurozone đã tăng lên mức tương đương 93,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn so với mức 92,7% trong quý liền kề trước đó.

Trong toàn bộ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), tổng nợ công cũng tăng từ mức 87,2% lên 88% GDP.

Các nước Eurozone có tỷ lệ nợ công cao lần lượt là Hy Lạp (tương đương 174,1% GDP), tiếp đến là Italy (135,6% GDP) và Bồ Đào Nha ( 132,9% GDP).

Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo với mức nợ cao như vậy, ba nước trên sẽ khó có thể thanh toán nợ trong tương lai gần.

Trong khi đó, Estonia và Bulgaria được đánh giá là có triển vọng kinh tế khả quan khi duy trì tỷ lệ nợ công chỉ ở mức lần lượt là 10% và 20,3% GDP.

Trong sáu tháng cuối năm ngoái, nợ công tại Eurozone đã giảm rõ rệt khi nền kinh tế khu vực dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính, nguồn thu của chính phủ tăng khi chi tiêu được kiểm soát. Trên cơ sở đó, một số nước như Hy Lạp (từng hai lần phải viện tới các gói cứu trợ quốc tế) và Pháp vốn đang phải vật lộn với gánh nặng nợ công đã kêu gọi các nước nới lỏng chính sách "thắt lưng buộc bụng" áp dụng lâu nay.

EU đặt mục tiêu giữ nợ công dưới mức tương đương 60% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách hàng năm không được vượt quá 3% GDP.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các giới hạn chuẩn này thường xuyên bị phá vỡ, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng mạnh trong giai đoạn khủng hoảng tài chính khi chính phủ các nước buộc phải vay mượn nhiều hơn để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển năm 2026

Đà Nẵng xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển năm 2026

06 Jan, 09:46 PM

Kinhtedothi - Chiều 6/1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì.

Thanh Hóa: đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư dự án LNG Nghi Sơn

Thanh Hóa: đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư dự án LNG Nghi Sơn

05 Jan, 07:03 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung rà soát tiến độ, làm rõ những vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, nhằm bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ninh Bình: kinh tế - xã hội năm 2025 tăng trưởng ấn tượng, GRDP xếp thứ 3 cả nước

Ninh Bình: kinh tế - xã hội năm 2025 tăng trưởng ấn tượng, GRDP xếp thứ 3 cả nước

05 Jan, 03:26 PM

Kinhtedothi - Sáng 5/1/2026, tại phường Hoa Lư, Thống kê tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó tăng trưởng GRDP đạt mức hai con số, thu ngân sách vượt dự toán.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ