Hiện, Chính phủ của Thủ tướng Mario Monti phải đối mặt với nhiều khó khăn như khi kinh tế tăng trưởng chậm chạp, thậm chí sẽ chỉ đạt mức -1,9% như dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đặc biệt, lần thứ 2 trong vòng 2 tháng, hãng xếp hạng tín dụng Moody's hạ xếp hạng tín dụng của 13 ngân hàng Italia trong đó có 2 ngân hàng lớn nhất là UniCredit và Intesa Sanpaolo, cho thấy triển vọng tiêu cực của hệ thống tài chính Italia. Thậm chí, một số chuyên gia đã cảnh báo nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ là quốc gia đầu tiên rời khỏi liên minh tiền tệ này, thay vì quốc gia vùng trũng như Hy Lạp.
Tin đọc nhiều

Hải Phòng: Đã xác định được nguyên nhân cháy chợ Tam Bạc

Bình Phước: Hàng loạt sai phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kiến nghị quy định hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi trẻ em
