Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, tỷ lệ nợ hộ gia đình nước này đã lên tới 164% thu nhập khả dụng, cao hơn nhiều tỷ lệ của Mỹ hồi đầu khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Gánh nặng nợ là lý do chính đằng sau tăng trưởng tiêu dùng đáng thất vọng, chỉ 1,4% đầu năm nay, đe dọa nỗ lực giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và gây ra bất ổn xã hội ở Hàn Quốc.
Tin đọc nhiều

Hải Phòng: Đã xác định được nguyên nhân cháy chợ Tam Bạc

Bình Phước: Hàng loạt sai phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kiến nghị quy định hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi trẻ em
