Nổ lò hơi rung chuyển cả khu phố, hai công nhân thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 7 giờ ngày 29/3, tại Nhà máy sản xuất gạch men của Công ty trách nhiệm hữu hạn Shi Yar (đóng tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), ​một vụ nổ lò hơi đã xảy ra làm hai công nhân thiệt mạng tại chỗ.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Vỹ Văn Nguyệt, sinh năm 1989, quê Thanh Hóa và Đặng Thành Thái, sinh năm 1994, quê ở Tây Ninh.

Vụ nổ khiến nhiều mảnh sắt thép văng xa hàng trăm mét, một số thanh sắt dài đến 3 mét văng sang khu dân cư ở cách xa khoảng 500 mét khiến nhiều người hoảng loạn.

Một số người dân sống tại phường Phú Hòa xác nhận vào khoảng thời gian trên, trong nhà máy sản xuất gạch phát ra tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển cả khu phố.

Đến 10 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Theo ghi nhận ban đầu, lò hơi dùng để sản xuất gạch đột ngột tăng áp suất nhiệt lên đến hàng nghìn độ C.

Hai công nhân làm việc tại lò hơi phát hiện sự việc bất thường này đã chạy đi báo lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh dẫn đến vụ nổ lò hơi.

Hiện vụ việc đang được Công an Bình Dương trưng cầu Bộ Công an vào cuộc phối hợp điều tra./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần