Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, hơn 30 người bị thương

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự cố tai nạn lao động nổ đường ống tháp xử lý khí xảy ra tại khu vực tầng 3 Công ty TNHH Seojin Auto, (KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ngày 30/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin bước đầu về sự cố tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Seojin Auto khiến nhiều người bị thương. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng cùng ngày, đã xảy ra sự cố tai nạn lao động nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 Công ty TNHH Seojin Auto, (KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Sự cố tai nạn lao động nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 Công ty TNHH Seojin Auto.
Sự cố tai nạn lao động nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 Công ty TNHH Seojin Auto.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

Khói bốc nghi ngút tại vụ nổ.
Khói bốc nghi ngút tại vụ nổ.
Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, hơn 30 người bị thương  - Ảnh 1

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương.

Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, hơn 30 người bị thương  - Ảnh 2

Bước đầu, qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường, đến 11 giờ 20 phút cùng ngày xác định có 34 công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý, làm rõ nguyên nhân.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần