Nỗ lực hơn nữa để khẳng định vị trí dẫn đầu của Hà Nội về giáo dục và đào tạo

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/11, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội. Cùng đi có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai...

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội và toàn thể thầy, cô giáo toàn Ngành Giáo dục Thủ đô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội và toàn thể thầy, cô giáo toàn ngành giáo dục Thủ đô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Sở GD&ĐT, các thầy, cô giáo toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo của Thủ đô. Nổi bật, trong năm học vừa qua, ngành giáo dục Thủ đô đã tham mưu với lãnh đạo các cấp ban hành nhiều quyết sách, đề ra các chỉ tiêu phát triển giáo dục; nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức dạy học, tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả xuất sắc, toàn diện, đều khắp ở các cấp học, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa tổ chức dạy tốt, học tốt. 
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, TP, ngành giáo dục Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh và gần 150.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trên toàn TP.
Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phát động của Bộ GD&ĐT, TP Hà Nội đã phát động, quyên góp ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ngành giáo dục Thủ đô cũng đã ủng hộ Chương trình trên 460 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, đã có 5.347 học sinh thuộc các đơn vị, trường học trên địa bàn TP được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng biểu dương, ghi nhận những kết quả xuất sắc toàn ngành giáo dục TP đã đạt trong năm học 2020-2021 và đưa Hà Nội trở thành địa phương có số thí sinh đạt giải nhiều nhất cả nước trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Hà Nội cũng đứng thứ nhất cả nước với 2.286 điểm 10. Đặc biệt, tại kỳ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 33 nhà giáo thuộc TP Hà Nội. 
Nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục bám sát những chỉ đạo của T.Ư, TP để có thể ứng phó linh hoạt với dịch bệnh. Cùng với đó, toàn ngành cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đưa học sinh trở lại học trực tiếp khi có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, phát huy kết quả đạt được để tiếp tục nỗ lực, cố gắng đưa sự nghiệp GD&ĐT của Thủ đô phát triển hơn nữa, nhất là trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học; rà soát các chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về GD&ĐT, khoa học - công nghệ.
Thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các thầy, cô giáo toàn TP, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Trần Thế Cương trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định Sở sẽ cụ thể hóa, triển khai bằng các kế hoạch và chương trình hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT của Thủ đô.