Nỗ lực xóa 1.646 điểm “đen” trật tự đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, Công an Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô. Những vi phạm lớn về lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh cơ bản đã được giải quyết.

Từ cuối tháng 7, Công an TP đã thống kê 1.646 điểm và có phiếu giao nhiệm vụ đến Công an các quận, huyện, thị xã triển khai xử lý. Sau hơn 2 tháng thực hiện, bước đầu đã thu được kết quả khả quan. Tại các điểm vi phạm, ngoài việc tuyên truyền thường xuyên qua loa phóng thanh, Công an các cấp trực tiếp bố trí lực lượng nhắc nhở các hộ kinh doanh xếp hàng hóa trong khuôn viên cửa hàng; để xe máy, xe đạp đúng vạch sơn quy định…
Nỗ lực xóa 1.646 điểm “đen” trật tự đô thị - Ảnh 1
Một số quận như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã từng bước lập lại kỷ cương trật tự đô thị theo hướng bền vững, ổn định. Đối với điểm họp chợ trên tỉnh lộ, QL, Công an các huyện tham mưu cho UBND huyện bố trí, sắp xếp chợ tạm cho Nhân dân lưu thông hàng hóa thuận lợi nhưng không ảnh hưởng đến ATGT, đảm bảo mỹ quan đô thị như 3 điểm họp chợ ven QL, tỉnh lộ huyện Hoài Đức; chợ rau đêm Chu Minh, huyện Ba Vì…

Đại tá Nguyễn Xuân Đình - Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an Hà Nội cho biết: Để đảm bảo hết tháng 10 giải quyết triệt để 1.646 điểm vi phạm trật tự đô thị theo phiếu giao nhiệm vụ của Công an TP, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các hộ từ bỏ thói quen kinh doanh trên vỉa hè. Duy trì việc tuần tra nhắc nhở, xử lý vi phạm bằng hình thức đi bộ, đi xe đạp; bố trí lực lượng, thời gian tuần tra phù hợp các khung giờ có nhiều vi phạm như buổi trưa, cuối buổi chiều, tối.