Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nổ mìn xử lý thành công khối đá "khủng" sạt lở trên đèo Khánh Lê

Kinhtedothi - Đúng 19h tối ngày 16/12, đơn vị thi công đã thực hiện nổ mìn phá tảng đá 200 m3 chắn ngang mặt đường tại Km43+400 QL27C (đèo Khánh Lê).
Chiều 16/12, các công nhân vẫn đang khẩn trương xử lý đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê để sớm thông đường QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, từ 7h ngày 15/12, trên đèo Khánh Lê tuyến QL27C, thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy dương với khối lượng rất lớn, ách tắc giao thông hoàn toàn tại 10 vị trí. 
Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ngàn m3 đất đá sạt lở khiến việc thông đèo Khánh Lê gặp nhiều khó khăn.
 Đáng chú ý, mưa lũ gây sụt trượt nền, mặt đường đoạn từ Km61+729 - Km61+759, bề rộng vết nứt mặt đường khoảng 20 cm. Hư hỏng công trình giao thông đường bộ như cầu, cống, rãnh dọc, hệ thống an toàn giao thông... đang được đơn vị quản lý tiếp cận hiện trường để kiểm tra, thống kê.
Nhiều mảng đồi sạt trượt nghiêm trọng.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Khu QLĐB III đã yêu cầu Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa tập trung xe máy, thiết bị, nhân lực triển khai nhiều mũi thi công khẩn trương dọn đất đá sạt lở. 
Đơn vị đã chia 2 mũi thi công từ Khánh Hòa lên và từ Đà Lạt xuống với 25 đầu thiết bị gồm máy đào, máy xúc lật, máy ủi, ô tô vận chuyển, máy khoan đá. 
Tuy nhiên, do vướng khối đá nặng khoảng 400 tấn chắn ngang đường (tại Km43+400) khiến công việc khắc phục đang bị đình trệ. Công nhân phải khoan đá để nhồi thuốc nổ phá đá.
Đúng 19h, đơn vị thi công đã nổ mìn phá vỡ thành công khối đá hơn 400 tấn trên đèo Khánh Lê.
Theo đơn vị thi công, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và tiến độ thi công khắc phục được duy trì tốt, dự kiến thông xe 1 làn vào chiều ngày 17/12.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giao thông xanh gắn với cách mạng công nghiệp 4.0

Giao thông xanh gắn với cách mạng công nghiệp 4.0

21 Apr, 05:34 AM

Kinhtedothi - Giao thông xanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước, đồng thời là giải pháp nền tảng để hướng tới mục tiêu cân bằng phát thải vào năm 2050. Giao thông xanh cần gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ