Nổ súng truy bắt nhóm cướp đi xe SH

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hàng chục cảnh sát giao thông truy đuổi, bắn 5 phát đạn thị uy, nhóm thanh niên đi xe SH vừa cướp dây chuyền của người đi đường mới chịu dừng lại.

Ngày 19/12, trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ - Trưởng Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) - cho biết đã tiếp nhận hai cặp nam nữ do lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Làm việc với cơ quan điều tra, hai người thanh niên khai tên Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trần Tuấn Khải (ở Cần Thơ). Hai cô gái ngồi sau xe SH là Trương Mỹ Hạnh (ở Hậu Giang) và Nguyễn Thùy Dung (ngụ Kiên Giang).

Theo cảnh sát Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (Tiền Giang), sáng cùng ngày những người này chạy xe SH trên quốc lộ 1A rồi ép sát, giật phăng sợi dây chuyền của một phụ nữ. Phát hiện sự việc, lực lượng tuần tra giao thông liền tăng tốc truy đuổi, yêu cầu dừng xe làm rõ nhưng Phát và Khải vẫn phóng như bay về hướng TP HCM. Có lúc, họ tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng chục cảnh sát giao thông của trạm kiểm soát Trung Lương được huy động truy đuổi khi nhận được thông tin hỗ trợ từ đồng đội. Khi bị chặn đường tại địa bàn huyện Cai Lậy, hai người đàn ông cho xe quay đầu chạy ngược về hướng Cái Bè. Cảnh sát nổ súng bắn 5 phát chỉ thiên để thị uy, nhóm này mới dừng lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần