Nổ xe buýt ở Quảng Châu, hơn 25 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát cho biết trong số những người bị thương có một phụ nữ mang thai 3 tháng nhưng không bị đe dọa đến tính mạng.

Tối 15/7, một vụ nổ xe buýt đã xảy ra tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, làm ít nhất 2 người chết và 25 người bị thương, trong đó có 8 người trong tình trạng nguy kịch. 

Cảnh sát cho biết trong số những người bị thương có một phụ nữ mang thai 3 tháng nhưng không bị đe dọa đến tính mạng.
Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện toàn bộ các nạn nhân đã được đưa tới các bệnh viện địa phương để điều trị. Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết hầu hết các bệnh nhân bị thương do bỏng, trong đó trường hợp nặng nhất bị bỏng tới 60% diện tích cơ thể.

Theo một nạn nhân bị thương ở tay, chị nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang ngồi chờ tại bến xe buýt và sau đó thấy lửa bốc lên từ chiếc xe. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến chị không kịp chạy thoát.

Người phát ngôn Sở Công an Quảng Châu cho biết tiếng nổ phát ra vào khoảng 19 giờ 30 trên một chiếc xe buýt chạy tuyến 301.

Hiện nguyên nhân vụ nổ xe buýt đang được công an điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần