Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025):
Nơi khơi dậy ý chí, sức sáng tạo trong mỗi người phụ nữ Việt Nam
Kinhtedothi - Trong 95 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò đại diện của mình trong phong trào phụ nữ cả nước; là mái nhà chung của hàng triệu hội viên, nơi lan tỏa ý chí, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.
Dấu ấn 95 năm phụ nữ đồng hành cùng đất nước
Ngay từ buổi đầu của cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định phụ nữ là lực lượng to lớn, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Tháng 10/1930, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ nhất về công tác phụ nữ ra đời, đánh dấu sự hình thành của tổ chức phụ nữ cách mạng đầu tiên trong cả nước. Từ đó, các tổ chức tiền thân như: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, Hội Phụ nữ Giải phóng, Hội Phụ nữ Dân chủ, Hội Phụ nữ Phản đế… lần lượt xuất hiện, quy tụ lực lượng đông đảo phụ nữ tham gia đấu tranh vì độc lập dân tộc và quyền bình đẳng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sau 95 năm trưởng thành, cống hiến. Ảnh: Quang Vinh
Ngày 20/10/1930, được xác định là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam - mốc son khởi đầu cho hành trình gần một thế kỷ phụ nữ Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, Hội LHPN Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, gắn bó chặt chẽ với từng bước đi của lịch sử dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hàng triệu phụ nữ đã “tay cày tay súng”, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nuôi con, tiễn chồng con ra trận. Phong trào “Ba đảm đang” trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần hy sinh cao cả.
Hòa bình lập lại, phụ nữ tiếp tục xông pha trên mặt trận lao động, sản xuất, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa. Các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” đã tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ phát huy vai trò trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Điểm tựa tin cậy của phụ nữ Việt Nam
Nhìn lại lịch sử trải 95 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, Hội LHPN Việt Nam đã phát huy sứ mệnh của mình, gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Những tấm gương "Ba đảm đang" tham quan triển lãm ảnh Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” - Mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức
Hội đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang; vận động hàng triệu phụ nữ tham gia các phong trào yêu nước, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.
Trong 95 năm qua, Hội luôn giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và phụ nữ, là tổ chức khơi dậy ý chí, tiềm năng, sức sáng tạo trong mỗi người phụ nữ Việt Nam.
“Hội LHPN Việt Nam là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, trở thành mái nhà chung ấm áp, điểm tựa tin cậy của phụ nữ Việt Nam” - Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.
Đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã quy tụ gần 20 triệu hội viên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm hơn 38% tổng số đảng viên toàn quốc. Việt Nam được Liên hợp quốc xếp hạng 74/146 quốc gia về bình đẳng giới (năm 2025) - tăng 13 bậc so với năm 2020. Con số này phản ánh những bước tiến rõ rệt trong nâng cao vị thế phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Trẻ được trải nghiệm làm nghệ nhân làng gốm Bát Tràng trong khuôn khổ hoạt động sơ kết 3 năm Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2024 do Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức
Bên cạnh đó, thời gian qua Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào gắn với đời sống thực tiễn như: “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Phụ nữ khởi nghiệp - sáng tạo - hội nhập”. Trong giai đoạn 2020 - 2025, hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ đã được vay vốn phát triển kinh tế; 170.000 hộ phụ nữ thoát nghèo; 110.000 phụ nữ khởi nghiệp; hơn 10.000 tổ hợp tác và 660 hợp tác xã do phụ nữ quản lý được thành lập.
Hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội được lan tỏa mạnh mẽ: 650 tỷ đồng được vận động cho phòng chống dịch COVID-19; 32.000 trẻ mồ côi được đỡ đầu với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng; hàng nghìn “Mái ấm tình thương” được dựng lên ở khắp vùng miền.
Trong công tác tổ chức, Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam trên trường thế giới.
Box:
Trích dẫn
Phụ nữ Hà Nội có nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh chia sẻ, trong chặng đường 95 trưởng thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam có sự đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ Hà Nội. Từ các tổ chức tiền thân như “Hội ái hữu nghề nghiệp”, “Tổ phụ nữ phản đế”, “Tổ phụ nữ cứu quốc”, “Đoàn phụ nữ cứu quốc”, tháng 9/1956, Đại hội phụ nữ Thủ đô lần thứ nhất đã mở ra chặng đường phát triển Hội LHPN Hà Nội, ghi nhiều dấu ấn trong phong trào phụ nữ cả nước.
Trong hai cuộc kháng chiến, phụ nữ Hà Nội đã hăng hái tham gia khởi nghĩa giành và giữ chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thi đua “Năm tốt”. Đặc biệt phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” những năm chống Mỹ cứu nước đã lôi cuốn đông đảo phụ nữ Thủ đô không quản ngại vất vả, hi sinh tham gia; góp phần vào chiến thắng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội LHPN Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, vận dụng và cụ thể hóa các phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng thời sáng tạo khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Hội liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) phường Dĩ An xác định nhiệm vụ trọng tâm “hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.

Đổi mới, sáng tạo để phong trào phụ nữ Hà Nội xứng đáng là điểm sáng của cả nước
Kinhtedothi - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đề nghị phụ nữ Hà Nội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tạo cơ hội để phụ nữ Thủ đô phát huy khả năng trong giai đoạn chuyển đổi số
Kinhtedothi - Khâu đột phá để thực hiện chỉ tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ thiết thực trong quản lý, điều hành và phục vụ hội viên phụ nữ chính là việc Hội LHPN TP tập trung bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ, hội viên; từng bước hình thành mô hình “Chi hội số”, “Tổ phụ nữ số”...