Nói nhỏ cùng nhau – Không vứt rác nơi công cộng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông điệp của Tổ tuyên truyền viên Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, thuộc Cty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, muốn gửi tới mọi người, tạo thành thói quen, khi có mặt tại các điểm công cộng, vui chơi giải trí, lễ hội.

Đó là thông điệp của Tổ tuyên truyền viên Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, thuộc Cty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (gọi tắt là Cty Môi trường đô thị Hà Nội) tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, muốn gửi tới mọi người, tạo thành thói quen, khi có mặt tại các điểm công cộng, vui chơi giải trí, lễ hội và nhất là dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) hiện đang diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô.

Chứng kiến cuộc vào ca làm việc (sáng 29/4) của Tổ tuyên truyền viên tại vườn hoa Lý Thái Tổ, ông Hồ Đức Ngọc (phụ trách tổ) cho biết, đây là tổ tuyên truyền viên thí điểm quản lý giữ vệ sinh sạch đẹp khu xunh quanh hồ Hoàn Kiếm, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4/2016.
Lặng lẽ làm sạch các hè đường phố quanh Hồ Gươm.
Lặng lẽ làm sạch các hè đường phố quanh Hồ Gươm.
Tổ có nhiệm vụ bảo đảm giữ cho khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm luôn sạch không có rác. Trong đó nhiệm vụ của tổ viên vừa nhặt rác (quét lá cây rụng, vỏ chai nước uống bỏ đi, giấy chùi miệng, túi ny lông, vỏ bao đựng đồ ăn thức uống bỏ đi…). Tổ có 26 thành viên, mỗi thành viên quản lý một khu vực với đoạn đường từ 100 m đến 200 mét dài (tùy theo địa hình).

Qua một tháng hoạt động, tổ đã nhắc nhở gần 500 trường hợp “lỡ tay” vứt rác xuống đường đi, bụi cây, vườn hoa Lý Thái Tổ. “Phần lớn là khách vứt rác, là người đi du lịch vãng lai dừng ô tô xuống chụp ảnh kỷ niệm, khách chụp ảnh lưu niệm, ảnh cưới, người lớn đưa con đến chơi cuối tuần tại vườn hoa Lý Thái Tổ và có cả khách đi đường… ”. Với nhiệm vụ tuyên truyền, mỗi khi trực tiếp bắt gặp ai đó lỡ vứt rác xuống đường hè đi, thì phải nhặt mẩu rác đó và lễ độ nhắc nhỏ họ: “Xin đừng vứt rác xuống đường và lưu ý lần sau vui lòng bỏ rác hộ vào thùng đựng rác nơi gần nhất”, ông Hồ Đức Ngọc chia sẻ.

Ông Lê Trung Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền của Cty Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, ngoài khu vực Bờ Hồ, Cty còn triển khai thí điểm mô hình này ở 2 phường Tràng Tiền và Lý Thái Tổ. Tại đây, ngoài nhiệm vụ trên, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phường, phổ biến thông báo ấn định thời gian đổ rác (từ 20 giờ đến 22 giờ) tới Nhân dân.

Kết quả sơ bộ: Số người đổ rác đúng giờ đạt 60%  trước giờ là 30% và sau giờ là 10%...  Sau thời gian thí điểm, CTy sẽ họp đánh giá rút kinh nghiệm, dự kiến sẽ nhân rộng ở 3 quận nội thành (Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa), mỗi quận thí điểm làm ở 2 phường,  và thêm 1 phường ở quận hoàn Kiếm, tổng cộng là 10 tổ. Theo ông Dũng, để duy trì tốt việc này rất cần sự ủng hộ của mọi người, nhất là của tổ dân phố, khu dân cư…

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động cùng nhau giữ sạch đẹp đường phố của Tổ tuyên truyền viên – chi nhánh quận Hoàn Kiếm của CTy Môi trường đô thị Hà Nội:
Đội hình chuẩn bị vào ca làm việc.
Đội hình chuẩn bị vào ca làm việc.
Nói nhỏ cùng nhau – Không vứt rác nơi công cộng - Ảnh 1

Lặng lẽ làm sạch các hè đường phố quanh Hồ Gươm.
Bạn đồng hành cùng những người làm hè đường Thủ đô sạch đẹp.
Bạn đồng hành cùng những người làm hè đường Thủ đô sạch đẹp.
Giao ban và phố biến công việc ca sáng.
Giao ban và phố biến công việc ca sáng.
Mỗi người quản lý giữ cho sạch 100m đến 200m hè đường nhé!
Mỗi người quản lý giữ cho sạch 100m đến 200m hè đường nhé!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần