Nóng bỏng tội phạm mua bán người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi hơn.

 Nhiều đối tượng lên internet để chat, hoặc nhắn tin làm quen, rồi dụ dỗ các bé gái và chị em có nhu cầu việc làm theo chúng lên biên giới, hoặc giả vờ yêu đương rồi bán cho bọn "buôn người".

Hàng loạt vụ án bị phanh phui

Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố đối tượng Ma Duy Tuân (34 tuổi, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội mua bán người. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2007, Tuân sống như vợ chồng với một cô gái tên L. tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Sau đó, Tuân quen Thủy, một phụ nữ Việt Nam sống ở Trung Quốc. Thủy bàn với Tuân tìm phụ nữ ở Việt Nam bán sang biên giới kiếm lời. Không những lên kế hoạch bán L., Tuân còn dùng thủ đoạn lừa bán thêm 6 phụ nữ khác. Tuân và Thủy đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ, ngồi tù gần 4 năm tại Trung Quốc, được trả tự do vào tháng 3/2014. Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, Tuân đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố và bắt tạm giam theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Bùi Văn Thoại bị xét xử về tội mua bán người
Đối tượng Bùi Văn Thoại bị xét xử về tội mua bán người.
 
Trước đó, cuối tháng 12/2015, tại khu vực xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Tổ tuần tra Đồn biên phòng Bản Lầu phát hiện Vàng A Tỉnh (SN 1993) và Vàng Thị Đ. (SN 2000), đều trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có hành vi lén lút vượt biên sang Trung Quốc. Tỉnh khai nhận vượt biên để bán Đ. cho một đối tượng ở Trung Quốc. Tỉnh đã có vợ con ở quê, còn Đ. là người yêu của Tỉnh. Dù đang yêu nhau nhưng thấy có người gạ gẫm nên hắn làm liều. Còn Đ. ngây thơ tin rằng, Tỉnh đưa mình sang Trung Quốc làm ăn, khi có tiền sẽ về quê tổ chức đám cưới.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giang (SN 1992, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về hành vi mua bán người. Trước đó, tháng 12/2015, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn tố cáo của chị Bế Thị N. (SN 1994, ở huyện Đình Lập) về việc bị Giang lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi tán tỉnh qua điện thoại, Giang rủ chị N. đi cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), rồi lừa bán sang Trung Quốc. Gần 2 năm bị lừa bán, chị N. mới được giải cứu, trở về làm đơn tố giác Giang.

Xuất hiện thủ đoạn mới

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội, trên địa bàn TP đang xuất hiện thủ đoạn mới trong mua bán người của các đối tượng tội phạm. Cụ thể, các đối tượng lợi dụng thành lập công ty có chức năng tuyển dụng cung cấp nguồn nhân lực trong và ngoài nước để hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ, đưa người ra nước ngoài bán vào các ổ mại dâm hoặc bóc lột sức lao động. Có những trường hợp đối tượng ở nước ngoài cấu kết với các công ty trong nước, gửi thư mời qua đó biểu diễn rồi sang bị ép làm gái mại dâm…

Qua đấu tranh, năm 2015, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, điều tra khám phá 3 vụ án mua bán người, mua bán trẻ em, bắt 5 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân. Trong đó, PC45 bắt một vụ mua bán người ra nước ngoài với 2 đối tượng có liên quan; Công an quận Hoàng Mai và Công an huyện Ứng Hòa triệt phá 2 vụ mua bán người trong nước. 

Chủ động ngăn chặn 

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND, triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2016. Theo đó, UBND TP yêu cầu tiến hành đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý những đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn TP, đảm bảo mọi hành vi mua bán người đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người.

Theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/2, TP Hà Nội sẽ triển khai 5 đề án về phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Giao Công an TP là cơ quan thường trực tham mưu cho TP tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các cơ quan thi hành án làm tốt công tác điều tra, xét xử tội phạm mua bán người, tổ chức xét xử điểm, xét xử lưu động các vụ án mua bán người để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.
"Căn cứ theo Điều 119 Bộ luật Hình sự 2009, tội mua bán người có thể bị phạt tù đến 20 năm. Theo Điều 120, tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em có thể bị phạt tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng." - Luật sư Hoàng Văn HướngTrưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần